[Photo] Người dân vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, ổn định đời sống
Thời tiết đã nắng lên, nước đang rút, người dân vùng lũ lụt của huyện Cẩm Xuyên cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trường học…sớm ổn định đời sống.
Nước lũ rút dần, người dân thôn Tân Phú, xã Cẩm Duệ, tiến hành dọn vệ sinh nhà cửa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các đoàn cứu trợ đến hỗ trợ người dân vùng lũ xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đến nay, nước đã rút dần người dân xã Cẩm Duệ có thể lội ra lấy hành cứu trợ mà không cần xuồng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ông Nguyễn Quốc Thu, bán hàng tại khu chợ Vực, xã Cẩm Duệ tranh thủ mò tìm hàng hoá chìm trong nước đã mấy ngày nay. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Người dân thôn Tân Phú, xã Cẩm Duệ dọn dẹp khi nước đang rút dần. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Anh Phạm Ngọc Phúc, thôn Tân Phú, xã Cẩm Duệ dọn dẹp nhà cửa ngay khi nước rút. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nước đang rút dần, ông Nguyễn Quốc Thu, bán hàng tại khu chợ Vực tìm được cuốn sổ ghi đơn hàng bị chìm trong nước đã mấy ngày nay. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thóc giống của gia đình anh Dương Hữu Đan, thôn 10, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) đã nảy mầm sau 4 ngày ngâm nước. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Anh Phạm Ngọc Phúc, thôn Tân Phú, xã Cẩm Duệ dọn dẹp nhà cửa ngay khi nước rút. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chị Trần Thị Phương tranh thủ ăn trưa bằng mỳ tôm sống, khi khu vực này chưa có điện, nước trở lại. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Tranh thủ thời tiết nắng, vợ chồng anh Dương Hữu Đan, thôn 10, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) mang thóc ra phơi. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Bố cõng con qua khu vực đội 10, thôn Tân Phú - một trong các điểm ngập sâu nhất của xã Cẩm Duệ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Do mưa lũ lớn, cây cầu nối giữa hai xã Cẩm Duệ-Cẩm Mỹ đã bị lũ cuốn trôi, giao thông tạm thời bị chia cắt. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cán bộ phòng giáo dục huyện Cẩm Xuyên cùng giáo viên trường tiểu học Cẩm Duệ vệ sinh trường, lớp học ngay khi nước đang rút dần. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giáo viên trường tiểu học Cẩm Duệ dọn vệ sinh trường, lớp học ngay khi nước đang rút dần. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giáo viên trường tiểu học Cẩm Duệ dọn vệ sinh trường, lớp học ngay khi nước đang rút dần. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cán bộ phòng giáo dục huyện Cẩm Xuyên cùng giáo viên trường tiểu học Cẩm Duệ vệ sinh trường, lớp học ngay khi nước đang rút dần. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Sổ sách, giáo án bị ướt khi nước lũ dâng cao tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng công an huyện Thạch Hà giúp giáo viên phơi sách vở học tập. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Lực lượng công an huyện Thạch Hà kịp thời có mặt để giúp giáo viên dọn dẹp sau lũ. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Lực lượng công an huyện Thạch Hà kịp thời có mặt để giúp giáo viên dọn dẹp sau lũ. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Giáo viên trường Tiểu học Thạch Tân (Xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) phơi sách cho học trò. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Giáo viên mầm non dọn dẹp lại trường lớp. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Giáo viên trường Tiểu học Thạch Tân (Xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) phơi sách cho học trò. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Bên cạnh sự đóng góp ngày lương, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đã kêu gọi gói hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ú gửi đi cứu trợ người dân vùng rốn lũ miền Trung.
Đến ngày 21/10, Hà Tĩnh còn 20.785 hộ có nhà bị ngập thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Một số nơi vẫn còn ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét.
Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị các Cục Quản lý thị trường địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai, tăng giá thu lời bất chính...
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tập trung triển khai cứu trợ khẩn cấp, bảo đảm đời sống cho người dân.
Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được gần 6 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.
Những ngày này, bằng các loại phương tiện, nhiều đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước đã và đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhằm chung tay giúp đồng bào vùng lũ.
Tại Quảng Bình, sau hơn 1 tuần gồng mình chống lũ, đến nay một số nơi nước đang rút, vì thế công tác cứu hộ, tiếp ứng lương thực cho người dân vùng bị cô lập trong lũ đã được gấp rút triển khai.