[Photo] Những "pháo đài dưới nước" đáng sợ nhất của quân đội Nga
Đây đều là những tàu ngầm nguy hiểm và hiện đại nhất của quân đội Nga, khiến đối thủ phải dè chừng.
Đạt Nghiêm
Tàu ngầm Project 971 Shchuka-B (NATO gọi là Akula) là tàu ngầm hạt nhân được trang bị 40 ngư lôi, mìn và tên lửa hành trình 12 RK-55 Granat. Được phát triển đầu tiên vào cuối những năm 1980, tàu ngầm này có thể đạt tới tốc độ 35 hải lý khi lặn và bơi ở độ sâu 600m trong 100 ngày liên tục. Akula vẫn là một trong những tàu ngầm nhanh nhất của quân đội Nga hiện nay. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu 877 Paltus (NATO gọi là Kilo) là tàu ngầm chiến đấu chạy bằng điện và diesel. Thiết bị này được đưa vào sử dụng đầu tiên vào năm 1982. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu Kilo được trang bị tên lửa phòng không, ngư lôi, mìn và tên lửa chống tàu ngầm. Thiết bị này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ phá tàu và chống tàu ngầm ở vùng biển duyên hải. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu 636.2 Varshavyanka là tàu ngầm phát triển từ tàu Kilo. Nó có tốc độ nhanh hơn, công nghệ tiên tiến hơn và có khả năng sát thương lớn hơn Kilo. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu Varshavyanka gần như không thể bị phát hiện dưới nước. Nó được NATO gọi là 'lỗ đen.' Tàu ngầm này được trang bị ngư lôi, bom mìn và tên lửa hành trình Kalibr 3M54. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu ngầm dòng Borei (Dự án 955) là một trong tàu được thiết kế từ cuối chiến tranh lạnh. Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân này được thiết kế để thay thế những tàu ngầm dòng Typhoon già cỗi, tàu Delta III và Delta IV. Thiết bị này được xem là xương sống trong các thiết bị hạt nhân trên biển của Nga. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu Yuri Dolgoruky (Dự án tàu ngầm 955) và nhiều tàu khác thuộc dự án 955 đều được trang bị 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 với phạm vi tấn công lên tới 8.000m. Mỗi tên lửa Bulava lại có tới 10 đầu đạn nhiệt hạch. (Nguồn: Sputniknews)
Tàu ngầm tấn công đa chức năng thuộc dự án 885 được giới thiệu là thiết bị dưới nước đa chức năng hiện đại nhất của Hải quân Nga. Bên cạnh ngư lôi 533-mm, một chiếc tàu ngầm dòng Yasen có khả năng bắn tên lửa từ tám hệ thống phóng thẳng đứng của nó. Tàu ngầm này còn có thể chở được tên lửa phá tàu siêu âm Onyx và Kalibr hoặc tên lửa hành trình. Tên lửa thuộc lớp Yasen đầu tiên có tên Severodvinsk đi vào hoạt động từ tháng 6/2014, thuộc quyền quản lý của Hạm đội Biển Bắc của Nga. (Nguồn: Sputniknews)
Chiếc xe tăng Armata thuộc thế hệ mới của Nga có khả năng biến thành chiến xa điều khiển từ xa, theo tiết lộ của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người phụ trách mảng công nghiệp quốc phòng của Nga.
Quân đội Nga đã có kế hoạch tổ chức trình diễn sức mạnh của pháo vi sóng trong khuôn khổ cuộc triển lãm quân sự Army-2015 được tổ chức thời gian tới đây.
Nga đã chế tạo một trong những hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MPADS) đáng sợ nhất trong lịch sử, là nguy cơ thực sự đối với Mỹ và các nước đồng minh.