[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng

Các đơn vị ngành than luôn phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp than, nhiệt điện và vật liệu xây dựng của cả nước.

Các đơn vị ngành than luôn phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thi đua xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp than, nhiệt điện và vật liệu xây dựng của cả nước./.

[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường khai thác của mỏ than Đèo Nai (Cẩm Phả), chiều 30/3/1959. Tại đây, Bác nói: ''Than ở Vùng mỏ vào loại tốt nhất của thế giới. Cảnh của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt''. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 2Bác Hồ nói chuyện với nhân dân thị xã Hòn Gai (nay là thành phố Hạ Long) trong lần thứ hai về thăm Quảng Ninh, ngày 4/10/1957. Tại đây, Bác nói: ''Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân''. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 3Ngày 15/11/1968, Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ, công nhân ngành Than và tỉnh Quảng Ninh tại Phủ Chủ tịch. Người ân cần căn dặn: ''Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân, cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh, quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc''. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty Cổ phần than Núi Béo trong chuyến làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, sáng 6/4/2013, tại Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 5Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ gây ra tại Công ty than Mông Dương và tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2015. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ngành Than và Tổng Công ty than Đông Bắc, tại Lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, tối 11/11/2016. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 7Đài tưởng niệm 12/11/1936 nằm cạnh ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai - nơi mở đầu của cuộc Tổng bãi công lịch sử ngày 12/11/1936. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 8Sản xuất than những ngày đầu năm 2009 ở Công ty than Mạo Khê (Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản). (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 9Rót những tấn than xuất khẩu đầu tiên của Công ty Tuyển than Cửa Ông trong năm mới 2009 xuống tàu Hong Tai tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). (Ảnh: Đinh Mạnh Tú/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 10Bốc xúc đất đá và khai thác than ở lòng moong vỉa 16, Công ty Than Hà Tu. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 11Viện Cơ khí năng lượng mỏ (Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) chuyên nghiên cứu, chế tạo thiết bị cơ khí, điện, nâng tải, tự động hóa, sản xuất các sản phẩm từ bột kim loại, phi kim loại... có độ chính xác cao, bền tương đương với sản phẩm nhập ngoại và đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều mỏ, nhà máy, bến cảng tại vùng than Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Đông/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 12Công ty Than Vàng Danh đầu tư 1.300 tỷ đồng xây dựng cặp giếng nghiêng khu Cánh Gà mức +130m đến -50m với công suất thiết kế 1,5 triệu tấn than/năm để phục vụ khai thác than. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 13Ngày 15/12/2009, tại thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Tuyển than Cửa Ông (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản) khánh thành và đưa vào sử dụng công trình xử lý bùn nước nhà máy tuyển, công suất 1 triệu tấn sản phẩm bùn than/năm. (Ảnh: Đinh Mạnh Tú/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 14Khai trường mỏ than Hà Tu (Quảng Ninh). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 15Máy khoan phá vỉa chuyên dụng đang tiếp cận một vỉa than mới ở độ sâu -230m tại Công ty Than Khe Chàm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 16Khai thác và vận chuyển than trên khai trường mỏ Than Cọc Sáu - Vinacomin. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 17Trên khai trường mỏ than Cọc Sáu - Vinacomin (Quảng Ninh). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 18Xuất khẩu than ở cảng nổi Hòn Nét (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 19Viện Khoa học công nghệ Mỏ (Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) là đơn vị nghiên cứu chủ lực của Tập đoàn về mức độ an toàn mỏ, an toàn vật liệu nổ, thông gió hầm lò, máy thở cho công nhân cũng như thực hiện những thí nghiệm về cơ lý đá hay tính chất khoáng sản, từ đó nghiên cứu những ứng dụng công nghệ khoa học vào thực tiễn khai thác than lộ thiên và hầm lò. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Phát huy truyền thống vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng ảnh 20Chân dung người thợ khai thác hầm lò tại mỏ than Khe Chàm (Quảng Ninh). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục