[Photo] TP.HCM chuyển đổi Trung tâm triển lãm thành bệnh viện dã chiến
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình được đầu tư cải tạo trên cơ sở trưng dụng Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (số 446 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4).
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tặng hoa động viên các bác sỹ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình được đầu tư cải tạo trên cơ sở trưng dụng Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (số 446 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giường bệnh có đầy đủ trang thiết bị để cấp cứu cho các bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Các điều dưỡng chuẩn bị tủ thuốc tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Các điều dưỡng chuẩn bị tủ thuốc tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, điều trị, giảm tỷ lệ tử vong là một trong những trọng tâm ưu tiên trong phòng chống dịch COVID-19 với tất cả tỉnh, thành.
Bệnh viện dã chiến Ngô Quyền được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Trường Tiểu học Ngô Quyền trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, được đầu tư khoảng 35 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng hơn 110 y bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Mắt TW và Viện Huyết học truyền máu TW đã đến TP.HCM, góp sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của bệnh viện Việt Đức ở huyện Bình Chánh, TPHCM đang ngày đêm cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 nặng với kỹ thuật, chuyên môn và máy móc tốt nhất.
Theo phương án mới, tầng điều trị thứ nhất gồm các bệnh nhân COVID-19 (các F0) được chăm sóc sức khỏe tại nhà, cùng cơ sở cách ly tập trung tại các quận, huyện.
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng các đơn vị điều phối ngay trang thiết bị, thuốc cho các trung tâm để các thầy thuốc có "vũ khí đánh giặc" tốt nhất.
Bệnh viện dã chiến Thới Hòa được phân thành 4 khu điều trị A, B, C và D có tổng quy mô 12.000 giường, với nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tập trung ở tầng 1 và tầng 2.
Để đảm bảo sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẩn trương thi công bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực tại quận Hoàng Mai.
Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Thanh Nhàn (chuyên khoa đầu ngành hồi sức cấp cứu, chống độc) tiếp tục tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về hồi sức cấp cứu cho cán bộ y tế của các đơn vị.