[Photo] Vùng na Chi Lăng-Lạng Sơn nhộn nhịp mùa thu hoạch
Hiện nay, toàn huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có hơn 1.500 ha trồng na, năng suất đạt hơn 12 tấn/ha, với thị phần xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm gần 60% tổng sản lượng.
Vũ Sinh
Phân loại, đóng gói sản phẩm na để mang đi tiêu thụ tại một cơ sở thu mua na ở thị trấn huyện Chi Lăng (Lạng Sơn). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chi Lăng đã đăng ký nhãn hiệu tập thể chứng nhận “Na Chi Lăng.” (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Từ năm 2016, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện chăm sóc diện tích trồng na đặc sản theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt, áp dụng khoa học công nghệ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Vùng na Chi Lăng đang hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Nông dân mang na đi tiêu thụ tại chợ thị trấn huyện Chi Lăng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Vận chuyển na thu hoạch bằng dây tời tự chế từ trên núi xuống để mang đi tiêu thụ. (Ảnh:Vũ Sinh/TTXVN)
Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng Bảy ước đạt 360 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 7 tháng qua ước đạt 2,03 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Trái cây Việt đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính, song do chưa xây dựng được thương hiệu, không ít trái cây đặc sản Việt bị mạo danh, gắn nhãn các nước nhập khẩu rồi xuất tiếp sang các nước khác.
Khu vườn của anh Trúc áp dụng kỹ thuật treo các luống dâu “lơ lửng” cao cách mặt đất khoảng 1m thay vì trồng trên các giá đỡ bằng gỗ hoặc thép như những khu vườn khác.
Người dân trồng dừa tại Bến Tre vui mừng vì hiện nay giá dừa khô nguyên liệu tăng cao từ 145.000-160.000 đồng/chục (12 trái), cao nhất từ trước đến nay và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.