Phú Thọ đảo đảm an ninh trật tự trong các khu công nghiệp

Yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu công nghiệp ngày càng được đặt ra cao hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và các doanh nghiệp.
Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp công nhân lao động. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Trong thời gian qua, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra sôi động, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Cùng với sự phát triển đó, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu công nghiệp ngày càng được đặt ra cao hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và các doanh nghiệp.

Tính đến nay, các khu công nghiệp trên đia bàn tỉnh Phú Thọ thu hút 825 dự án, gồm 317 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 59.634,11 tỷ đồng và 508 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 10.142,24 triệu USD, tạo việc cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Xuyên với diện tích trên 75,9ha, có 14 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại đây lên tới 20.000 người. Để đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế. Lực lượng Công an thường xuyên bố trí cán bộ trực tiếp đến các doanh nghiệp, khu vực bảo vệ trong khu công nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn lực lượng bảo vệ cơ sở nắm bắt thủ đoạn hoạt động của tội phạm, biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống và nâng cao nhận thức pháp luật.

Lực lượng Công an Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Xác định rõ vai trò, ngay từ khi mới đi vào hoạt động, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã coi việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông là một phần trong công tác an toàn lao động. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã đưa nội dung tuyên truyền về luật an toàn giao thông vào công tác an toàn lao động. góp phần hình thành thói quen khi tham gia giao thông cho người lao động, công nhân trong khu công nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, lực lượng công an tại các Đồn Công an Khu công nghiệp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ của các công ty, khu công nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phức tạp nảy sinh. Lực lượng Công an xã cũng chủ động rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có đông công nhân, từ đó dự báo sớm những mâu thuẫn tiềm ẩn để tham mưu biện pháp giải quyết phù hợp. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể và ban quản lý doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân và công nhân được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa doanh nghiệp và người lao động.

Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng công an chủ động phát hiện, tham mưu cơ quan có thẩm quyền thay thế, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo đúng quy định; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhiều tuyến đường trong khu công nghiệp; ưu tiên lắp đặt các biển cảnh báo, bổ sung vạch sơn, gờ giảm tốc... tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo, công đoàn các công ty, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp công nhân lao động nắm rõ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, xác định rõ từng tuyến, địa bàn trọng điểm để xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, từ đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục