Phú Thọ: Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh tại huyện miền núi

Những năm qua, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ triển khai sâu rộng trong toàn xã hội và cộng đồng dân cư.
Phú Thọ: Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh tại huyện miền núi ảnh 1Phun thuốc phòng chống dịch bệnh tại hộ gia đình. (Ảnh: TTXVN)

Những năm qua, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ triển khai sâu rộng trong toàn xã hội và cộng đồng dân cư.

[Phú Yên: Số người dân nông thôn sử dụng nước sạch chưa cao]

Để phong trào hiệu quả, đi sâu rộng vào nhân dân, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động…tới các làng, xã vùng nông thôn, huyện miền núi.

Nhiều mô hình thí điểm và duy trì đảm bảo vệ sinh tại các khu dân cư, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (giai đoạn 2013-2015) đã được triển khai từ xây dựng kế hoạch, truyền thông, kiểm tra, giám sát…

Ngành y tế của tỉnh đã triển khai thực hiện dự án Hợp phần Vệ sinh môi trường 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng dựa trên kết quả (2013 – 2016): Xây dựng kế hoạch, truyền thông, kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ, đánh giá kết quả...

Chương trình Hợp phần vệ sinh 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng với mục tiêu góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 - 2015. Có hơn 134.000 người được hưởng lợi từ dự án.

Số hộ gia đình xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh từ dự án là hơn 14.000 hộ, tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 93%.

Chương trình đã thúc đẩy nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai thực hiện dự án Mở rộng quy mô vệ sinh môi trường 21 tỉnh. Chương trình với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh tại huyện miền núi ảnh 2Người dân được hưởng lợi từ nhiều dự án nước sạch y tế. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, ngành y tế tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức triển khai lồng ghép hiệu quả các nội dung hoạt động của phong trào vào chương trình, dự án... khác tại địa phương như Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phong trào thi đua yêu nước...

Nhờ được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân xã triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ đã triển khai tốt hoạt động dự án, đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên phong trào vẫn còn nhiều hạn chế khó khăn. Đó là sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào của chính quyền các cấp chưa được thường xuyên, kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào quá hạn hẹp.

Bên cạnh đó trình độ dân trí, phong tục tập quán lạc hậu của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn hạn chế nên việc tổ chức, triển khai phong trào cũng gặp không ít khó khăn.

Trong giai đoạn 2017-2020, ngành y tế tỉnh Phú Thọ đặt nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm được triển khai dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương./.

(Vietnam+

Tin cùng chuyên mục