Nằm trong chương trình hoạt động kỷ niệm 67 nămCách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 24/8, Hội tù chính trị yêu nước tỉnhPhú Yên đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống tù chính trị Côn Đảo lần thứ II.
Lần gặp mặt này có 306 tù chính trị Côn Đảo của tỉnh (giảm một nửa so vớibuổi gặp mặt lần thứ nhất cách đây 18 năm - 28/4/1994 do đã mất vì bệnh tật, giàyếu) và 14 tù chính trị Côn Đảo của 5 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,Khánh Hòa, Gia Lai và thân nhân của 12 liệt sỹ tỉnh Phú Yên đã hy sinh tại CônĐảo.
Tại buổi gặp mặt, những người bạn, người đồng chí đã cùng nhau ôn lạinhững kỷ niệm về sức chịu đựng, hy sinh gian khổ trong suốt thời gian bị giamcầm; nhất là những kỷ niệm về 400 anh chị em tù chính trị của 5 tỉnh Nam Trungbộ (trong đó có 73 người Phú Yên) bị con tàu 402 - HQ của Hải quân Ngụy chở ragiam cầm ở Côn Đảo vào năm 1957.
Lúc đó, khi tàu vừa cập bến, địch đã dùng những màn tra tấn dã man nhất đểkhủng bố, hòng làm nhụt chí khí, tinh thần của những người cộng sản kiên trung.Không gì có thể khuất phục được tinh thần yêu nước của anh em tù chính trị, ngaytừ những ngày đầu, tù chính trị Phú Yên đã cùng với tù chính trị của các tỉnh,tổ chức đấu tranh không chào cờ ba que của địch, không hô khẩu hiệu phản động,chống ly khai Đảng…
Từ năm 1960-1975, khi quân và dân ta giành được nhiều thắng lợi quan trọngtrên chiến trường miền Nam, Mỹ-Ngụy đã tiến hành xây dựng nhiều xà lim, chuồngcọp, tăng cường đàn áp, khủng bố tù chính trị dưới nhiều hình thức như cho ăn khôngđủ sống, nằm không đủ chỗ, uống không đủ nước, đánh đập thương tật không cóthuốc chữa…
Trái lại với sự đàn áp và khủng bố của bọn địch, tù chính trị Côn Đảo lạicàng đoàn kết, đấu tranh quyết liệt hơn, buộc địch phải chấp nhận những yêu sáchcủa những người yêu nước bị giam cầm.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Đình Cự - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yênkhẳng định quân và dân Phú Yên luôn ghi nhớ những hy sinh của tù chính trị đốivới sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Cùng với việc tổ chức gặp mặt tù chính trị Côn Đảo, lãnh đạo tỉnh sẽ tạođiều kiện để Hội tù chính trị yêu nước tỉnh sớm tổ chức buổi gặp mặt hơn 260 tùbinh Phú Quốc là người Phú Yên, tổ chức các đợt những người còn sống được trởlại thăm Côn Đảo, Phú Quốc./.
Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)