Quan chức cấp cao Mỹ, Nga thảo luận quan hệ song phương

Nhà Trắng thông báo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã thảo luận với Đại sứ Nga tại nước này Anatoly Antonov về tình hình quan hệ giữa Moskva và Washington.
Quan chức cấp cao Mỹ, Nga thảo luận quan hệ song phương ảnh 1Ông John Bolton. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Nhà Trắng thông báo ngày 19/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã thảo luận với Đại sứ Nga tại nước này Anatoly Antonov về tình hình quan hệ giữa Moskva và Washington.

Thông báo có đoạn viết: "Tại cuộc gặp đầu tiên giữa hai ông Bolton và Antonov trên cương vị hiện nay, hai bên đã thảo luận về tình hình quan hệ giữa Mỹ và Nga. Ông Bolton đã nhắc lại rằng cả Mỹ và Nga đều hưởng lợi khi hai nước có mối quan hệ tốt đẹp."

Tuy nhiên phía Mỹ đòi Nga phải giải quyết cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cáo buộc "sử dụng thiếu thận trọng các vũ khí hóa học tại Anh" và một số vấn đề liên quan tới tình hình tại Ukraine, Syria.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ cứng rắn với Nga]

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết, không ai cứng rắn với Nga hơn ông và ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt với Moskva ngay khi họ "thực sự đáng bị như vậy." Nhưng ông Trump cũng cho rằng, việc xây dựng mối quan hệ hữu hảo với Nga là một điều "tốt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục