Quan chức Nga: "Tối hậu thư" không giúp ích cho đối thoại Nga-Nhật

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Nga cho biết nước này không có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, tuy nhiên Nga sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản khi điều này không dựa trên các tối hậu thư.
Quan chức Nga: "Tối hậu thư" không giúp ích cho đối thoại Nga-Nhật ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2, trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 2, phải) tại bàn đàm phán ở Tokyo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo trang Sputniknews.com, ngày 19/12, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại của Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cho biết nước này không có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, tuy nhiên Nga sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản khi điều này không dựa trên các tối hậu thư.

Phát biểu trên tờ Izvestiya, ông Kosachev nói: "Với Nga, không có tranh chấp lãnh thổ và các chủ đề gây tranh cãi. Nhưng Nga sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản về điều này, với sự thừa nhận rằng điều này quan trọng đối với các chính trị gia và xã hội. Tuy nhiên, sẽ không có tối hậu thư, không có sự xúc phạm nào sẽ giúp ích ở đây."

Nga và Nhật chưa bao giờ ký một thỏa thuận hòa bình sau Chiến tranh thế giới 2 do sự bất đồng liên quan đến nhóm các hòn đảo mà Moskva gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Trong thời gian gần đây, Moskva và Tokyo đã liên tục tìm cách cải thiện quan hệ, với hy vọng có thể hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có chung lợi ích như an ninh, đầu tư, năng lượng và cán cân quyền lực tại Đông Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục