Quân đội Iraq mở chiến dịch truy quét tàn quân IS ở vùng nông thôn

Các binh sỹ Iraq được lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi yểm trợ đã tiến theo 3 hướng nhằm truy lùng IS tại khu vực Mteibijah gần ranh giới giữa các tỉnh Salahudin và Diyala.
Quân đội Iraq mở chiến dịch truy quét tàn quân IS ở vùng nông thôn ảnh 1Binh sỹ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Hawija từ tay IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Iraq thông báo các lực lượng an ninh nước này đã mở một chiến dịch truy quét những tàn quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một vùng nông thôn ở khu vực Bắc Trung Bộ Iraq.

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố từ văn phòng truyền thông của Bộ chỉ huy các chiến dịch chung Iraq (JOC) cho biết, sáng 16/12, các binh sỹ được lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi yểm trợ đã tiến theo 3 hướng nhằm truy lùng IS tại khu vực Mteibijah gần ranh giới giữa các tỉnh Salahudin và Diyala.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, JOC cho hay đến cuối ngày, các binh sỹ đã khám xét 14 ngôi làng ở khu vực trên, phá hủy một hang ổ của IS binh sỹ như vô hiệu hóa 9 quả bom cài bên đường. Các binh sỹ sẽ tiếp tục chiến dịch trong những ngày tới cho đến khi quét sạch các phần tử IS khỏi toàn bộ khu vực này.

[Quân đội Iraq duyệt binh mừng chiến thắng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS]

Hàng chục phần tử IS đã chạy trốn khỏi những căn cứ của chúng trước đây tại tỉnh Salahudin và khu vực Hawijah phía Tây Kirkuk sau khi bị các lực lượng Iraq đẩy lùi trong các cuộc tấn công chống IS từ vài tháng qua.

Hôm 9/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chính thức tuyên bố giải phóng hoàn toàn Iraq khỏi phiến quân IS sau khi các lực lượng an ninh giành lại tất cả những khu vực từng bị nhóm cực đoan này chiếm giữ. Tuy nhiên, nhiều nhóm nhỏ các tay súng IS vẫn còn lẩn trốn tại sa mạc và một số khu vực an ninh lỏng lẻo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục