Quân đội Somalia và AU giành lại kiểm soát một cảng chủ chốt

Ngày 6/2, quân đội Chính phủ Somalia được sự yểm trợ của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AMISOM) đã giành lại cảng chủ chốt Merka từ tay phiến quân al-Shebab.
Quân đội Somalia và AU giành lại kiểm soát một cảng chủ chốt ảnh 1Những tòa nhà cổ ở thành phố Merka ngày 19/1/2008. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, quân đội Chính phủ Somalia được sự yểm trợ của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AMISOM) đã giành lại cảng chủ chốt Merka từ tay phiến quân al-Shebab.

Trước đó một ngày, nhóm al-Shebab đã càn quét thành phố cách thủ đô Mogadishu 100km về phía Nam này.

Theo sĩ quan quân đội Somalia Abdirisak Mohamed, lực lượng Somalia và AMISOM đã giành lại kiểm soát thủ phủ Merka của bang Lower Shabelle và tình hình hiện trở lại bình thường. Ông cho biết đã xảy ra cuộc đấu súng ngắn trước khi phiến quân al-Shebab tháo chạy.

Một số tay súng al-Shebab bị tiêu diệt và một binh sỹ Somalia thiệt mạng trong vụ giao tranh này. Lực lượng an ninh đang tiến hành chiến dịch truy quét trong thành phố.

Trong khi đó, một người dân địa phương cho biết 4 dân thường đã thiệt mạng và 2 người bị thương.

Một ngày trước, các binh s​ỹ AU buộc phải rút khỏi Merka khi nhóm tay súng al-Shebab tràn vào thành phố này.

Giới chức địa phương cho biết đây là đợt phản công mạnh nhất nhằm vào lực lượng đa quốc gia trong cuộc chiến gần một thập kỷ chống al-Shebab.

Tháng 8/2012, lực lượng của AU từng giành lại cảng Merka sau 4 năm bị nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này chiếm giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.