Quân đội Thái Lan lo ngại về bạo lực gia tăng

Quân đội Thái Lan lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng

Quân đội Thái Lan đã bày tỏ sự lo ngại về không khí chính trị và tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Quân đội Thái Lan lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ảnh 1Đoàn xe quân sự của quân đội Thái Lan qua chướng ngại vật những người biểu tình chống chính phủ dựng ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, quân đội Thái Lan đã bày tỏ sự lo ngại về không khí chính trị và tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Quan điểm trên được Tư lệnh không quân Thái Lan Prachin Chantong nêu ra, trong đó ông này đã kêu gọi các bên tránh sử dụng bạo lực khi ngày bầu cử sắp tới gần.

Chính phủ Thái Lan và Ủy ban bầu cử đã không thống nhất được về đề xuất hoãn bầu cử cho dù ủy ban này đã nêu lên những điều kiện khó khăn đối với cử tri khi đi bỏ phiếu. Tư lệnh không quân nói rằng không quân Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ ủy ban bầu cử nếu được yêu cầu.

Quân đội hiện không có ý kiến gì với chính phủ vì mong muốn vấn đề được giải quyết thông qua tiến trình dân chủ và một cuộc bầu cử là công cụ để đạt được mục tiêu dân chủ.

Trong trường hợp tình hình trở nên tồi tệ, Tư lệnh tối cao sẽ triệu tập tư lệnh của các quân chủng để trao đổi và tham vấn.

Ông Prachin cho rằng lực lượng không quân không thể triển khai được các biện pháp bảo vệ người biểu tình vì lực lượng có hạn và họ cũng phải thực hiện theo lệnh của Trung tâm gìn giữ hòa bình.

Cho đến nay cả 50 người đứng đầu các khu vực bầu cử ở thủ đô Bangkok đã xin từ chức sau khi họ từng chứng kiến cuộc bỏ phiếu sớm bị hủy bỏ vì người biểu tình bao vây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa Pasir Panjang tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ hội cho các nước ASEAN trong cơn bão thuế quan Mỹ

Các nước Đông Nam Á có thể tận dụng việc áp dụng thuế quan và những chính sách khác của Mỹ bằng cách xem lại mối quan hệ bị bỏ quên với các đối tác thương mại khác và mở cửa cho sinh viên nước ngoài.

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền, đồng thời lưu ý rằng ngoại giao vẫn là giải pháp ưu tiên để giải quyết tranh chấp.