Quảng Nam đầu tư gần 35 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ biển

Trong đợt xây đê kè biển lần này, khu vực bờ biển phường Cửa Đại, thành phố Hội An dài hơn 1km được xây dựng những tuyến kè kiên cố để chống lại sự xâm thực của sóng biển.
Quảng Nam đầu tư gần 35 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ biển ảnh 1Xếp bao tải cát thành chân khay cho mái đê tại khu vực biển Cửa Đại. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Từ nguồn vốn của Chương trình đê kè biển Trung ương và ngân sách địa phương, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư gần 35 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp một số tuyến kè ở những khu vực xung yếu nhằm ngăn chặn tình trạng xâm thực của sóng biển ngày càng lấn sâu vào đất liền một cách nghiêm trọng.

Trong đợt xây đê kè biển lần này, khu vực bờ biển phường Cửa Đại, thành phố Hội An dài hơn 1km được xây dựng những tuyến kè kiên cố để chống lại sự xâm thực của sóng biển.

Những đoạn kè này được xây dựng bằng ba phương pháp. Lớp ngoài cùng - nơi tiếp giáp với nước biển được đóng hơn 1.000 cọc sắt Larser dài 9m để ngăn chặn sóng biển. Phía bên trong là chân khay đê sâu 2m và mái đê rộng 9m được đắp bằng 3.000 bao tải nhập từ Hà Lan có khả năng chịu mặn tốt, mỗi bao có khối lượng 1,3m3 cát được xếp liền với nhau và lèn chặt.

Những đoạn bị sóng biển xâm thực mạnh, được kè cứng bằng hai hàng trụ bêtông cốt thép cao 4m nhằm ngăn chặn sạt lở đất do sóng biển gây ra.

Hiện tại hạng mục đóng cọc sắt Larser và đê ngăn sóng biển bằng bao chứa cát sẽ được thi công hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Riêng hạng mục kè cứng bằng trụ bêtông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 2/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.