Quảng Nam truy quét “vàng tặc” tại vùng núi cao

Từ đầu tháng Năm, huyện miền núi Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn công tác truy quét “vàng tặc” ở những vùng rừng sâu, núi cao.
Từ đầu tháng Năm, Ủy ban Nhân dân huyện miền núi Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đãlập đoàn công tác truy quét “vàng tặc” ở những vùng rừng sâu, núi cao.

Được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Nam, đoàn truyquét do ông Lê Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn làmtrưởng đoàn đã tiến hành truy quét tại khu vực Khe Ba Nhó thuộc khoảnh 5 vàkhoảnh 6 Tiểu khu 458 xã Quế Lâm.

Tại đây, qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện 8 đối tượng (thường trú tại Linh Sơn,Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khai thác vàng sa khoáng trái phép và lập biên bản yêu cầunhóm người này làm cam kết ra khỏi địa bàn huyện.

Trong quá trình truy quét, rất nhiều đối tượng đã bỏ trốn và rút chạy.

Đoàn đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc khaithác vàng trái phép tại khu vực này (gồm 8 lán trại và nhiều phương tiện, dụngcụ phục vụ cho việc khai thác và sinh hoạt.

Tiếp đó, để thực hiện việc truy quét một cách hiệu quả, đoàn đã chia làm 2 tổcông tác và đã phát hiện, lập biên bản hàng chục đối tượng (chủ yếu từ Đồng Hỷ,Thái Nguyên vào) và trục xuất ra khỏi khu vực rừng.

Đồng thời, đoàn đã tiến hành phá hủy nhiều phương tiện phục vụ khai thác vàngtrái phép gồm 3 máy nổ, 2 cối xay đá, 200m dây nước, 1 môtơ phát điện 3 KW, 4lán trại và một số dụng cụ phụ trợ khác.

Ông Lê Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn, Trưởng đoàn truyquét cho biết Nông Sơn là một huyện miền núi, có địa thế rừng núi hiểm trở. Dovậy, nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để tiến hành khai thác vàng tráiphép gây mất trật tự ở địa phương cũng như ô nhiễm môi trường.

Trong đợt truy quét từ đầu tháng 5/2011 đến nay, đoàn công tác đã phát hiện 16đối tượng và lập biên bản trục xuất các đối tượng ra khỏi địa bàn.

Bên cạnh đó, đoàn đã đẩy đuổi nhiều đối tượng khác ra khỏi địa bàn; đồng thờitiến hành tiêu hủy toàn bộ phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc khai thác vàsinh hoạt của “vàng tặc”… Đến nay, tình hình cơ bản đã tạm lắng.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, huyện Nông Sơn vẫn tiếp tục lâp nhiều đoàn côngtác để tiến hành tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản tráiphép, nhất là tại những “điểm nóng” như khe Ba Nhó, khe Nước Lũ… nhằm lập lạitrật tự trong việc quản lý, khai thác khoáng sản./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục