Như tin đã đưa, trước tìnhhình các địa phương ven biển, hải đảo trong tỉnh ồ ạt khai thác rong mơ, nhất làhuyện hải đảo Lý Sơn và các xã ven biển huyện Bình Sơn, ngày 14/1, Chủ tịch Ủyban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo năm huyện ven biển và huyện đảo Lý Sơn tăngcường công tác quản lý, khai thác, mua bán vận chuyển rong mơ trên địa bàn tỉnhtừ ngày 1/12 năm trước đến ngày 30/4 năm sau (trừ việc khai thác phục vụ chocông tác nghiên cứu được ủy ban nhân dân tỉnh cho phép), chỉ được khai thác rongmơ sau ngày 1/5 hàng năm.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương hướngdẫn nhân dân khi khai thác không nhổ gốc mà phải cắt cách gốc ít nhất 10cm,không khai thác quá 75% diện tích rong, phải để lại ít nhất 25% diện tích theotừng luống, hạn chế việc giẫm đạp, thả neo tàu... làm hư hại rong mơ.
Việc khaithác rong mơ không đúng quy trình kỹ thuật sẽ đe dọa đến môi trường sống, môitrường sinh sản của hàng chục loài hải sản đang sinh sống ven bờ tại đảo Lý Sơnvà các huyện ven biển. Về lâu dài có nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái biển khu vựcven biển hải đảo.
Rong mơ là loại thực vật thủy sinh, sống bám vàocác rặng san hô, đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa hệ sinh tháimôi trường biển, là nơi trú ẩn và sinh sản của một số loài động vật thủy sảnbiển. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc khai thác rong mơ trên địa bàntỉnh của ngư dân không theo quy trình kỹ thuật, khai thác ồ ạt dẫn đến làm giảmsản lượng, ảnh hưởng đến việc sinh sản, sinh trưởng của một số loài động vậtbiển.
Thời điểm hiện nay, tuy rong mơ mới trong giai đoạn phát triển có độ dàithân từ 30-50cm nhưng các tư thương từ đất liền ra đảo đặt hàng và thu mualoại rong mơ này với giá 5.000 đồng/kg đã được phơi qua một nắng. Do đó hàngngày có hàng trăm người dân xã An Hải (Lý Sơn) đổ xô đi khai thác hàng trăm tấnrong mơ tươi mỗi ngày để bán cho tư thương./.