Quảng Ninh: Cảnh cáo chủ tịch xã chỉ đạo chôn lợn chết sai quy định

Chủ tịch UBND xã Đầm Hà,huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) và Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp bị kỷ luật cảnh cáo trong việc trực tiếp chỉ đạo chôn lấp đàn lợn chết không đúng nơi quy định.
Sân bóng của thôn Dinh (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh)-nơi người dân phát hiện số lợn chết chôn không đúng nơi quy định tại đây. (Ảnh: TTXVN phát)
Sân bóng của thôn Dinh (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh)-nơi người dân phát hiện số lợn chết chôn không đúng nơi quy định tại đây. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 6/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) Trần Việt Dũng cho biết vừa thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đầm Hà Đào Văn Hiền và Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Trần Văn Hải trong việc trực tiếp chỉ đạo chôn lấp đàn lợn chết không đúng nơi quy định.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà yêu cầu Chủ tịch xã Đầm Hà và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện chấn chỉnh ngay việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 8/4/2019.

Trước đó vào hồi 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân tại thôn Dinh (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà) phát hiện vài chiếc xe bò chở theo nhiều lợn chết được đưa về khu vực sân bóng trong thôn và dùng máy xúc đào hố, tiến hành tiêu hủy.

Người dân nghi ngờ số lợn bị chết là do dịch tả lợn châu Phi nên quyết liệt ngăn cản. Họ cho rằng vị trí chôn đặt tại sân bóng, gần mương tưới nước là bất bình thường và không đúng với quy trình xử lý lợn chết, nhất là đối với lợn bị nhiễm dịch bệnh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, thông tin ban đầu qua kiểm tra cho thấy, số lợn trên gồm 1 con lợn nái và 11 con lợn con (thuộc sở hữu của ông Đào Văn Hạnh, trú tại thôn Trại Ke, xã Đầm Hà).

[Bình Phước: Lợn chết bệnh, đã bốc mùi bị vứt ngay cạnh Quốc lộ 14]

Liên quan đến sự việc này, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh Trần Xuân Đông cho biết, vào lúc 23 giờ ngày 5/4, lợn bị chết do lợn mẹ sót nhau khi đẻ, số lượng chết gồm 12 con.

Tuy nhiên do đang vào đợt có dịch bệnh nên không cần phải lấy mẫu xét nghiệm, bất kỳ lợn chết nào cũng phải được xử lý chôn lấp ngay theo đúng quy trình, để tránh lây lan dịch bệnh.

Ông Trần Xuân Đông cũng khẳng định rõ, việc Ủy ban Nhân dân xã Đầm Hà xử lý số lợn chết trên là không đúng quy trình, đồng thời cũng đã có văn bản yêu cầu xã phải đào lên và di chuyển số lợn đã chôn đến nơi khác an toàn, tránh xa khu dân cư sau đó tiến hành vệ sinh phòng dịch khu vực đã chôn.

Tính đến 12 giờ 30 cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng xã Đầm Hà triển khai di chuyển số lợn trên về nơi xử lý an toàn.

Trước đó ngày 29/3, gia đình ông Phạm Văn Tú (thôn An Bình, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà) đã thông tin cho chính quyền địa phương về việc đàn lợn 25 con của gia đình có hiện tượng bị ốm, chết.

Huyện Đầm Hà đã nhanh chóng xác minh số lợn trên bị chết do dịch tả lợn châu Phi và kịp thời chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành xử lý chôn lấp đúng quy trình. Đây là huyện thứ 6 tại tỉnh Quảng Ninh xuất hiện dịch tả lợn Châu phi cho đến thời điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục