Quảng Ninh: Nhà đầu tư phải cam kết xuất xưởng ôtô vào cuối năm 2024

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Nhà đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng phải cam kết bằng văn bản việc xuất xưởng sản phẩm ôtô sản xuất tại nhà máy vào tháng 12/2024.
Quảng Ninh: Nhà đầu tư phải cam kết xuất xưởng ôtô vào cuối năm 2024 ảnh 1Khu Công nghiệp Việt Hưng. (Nguồn: TC Group)

Nhà đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng phải cam kết bằng văn bản việc xuất xưởng sản phẩm ôtô sản xuất tại nhà máy vào tháng 12/2024.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo như vậy về thực hiện các chủ trương liên quan đến Khu Công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long), nơi có Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng.

Khu Công nghiệp Việt Hưng được quy hoạch phát triển thành khu công nghiệp chuyên ngành, công nghiệp sạch, công nghệ cao, trọng tâm thu hút linh kiện điện tử, phụ tùng ôtô và các ngành công nghiệp sạch khác.

Hiện có 11 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh gồm 6 dự án FDI và 5 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 88 triệu USD và gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 5.400 lao động. Tỷ lệ lấp đầy dự án ở khu công nghiệp này đạt 49%.

Riêng Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng, nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng - đã hoàn thành công tác ép cọc thí nghiệm và đang thi công cọc đại trà cho nền nhà máy.

Trong suốt quá trình thực hiện, tỉnh Quảng Ninh luôn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới dự án. Tuy nhiên, đến nay, Khu Công nghiệp Việt Hưng chưa được đầu tư xây dựng, phát triển đúng với tiềm năng lợi thế (gần cảng biển, cảng hàng không, đường cao tốc), vốn là thế mạnh riêng có của khu công nghiệp.

Các mục tiêu như cam kết của nhà đầu tư về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng để năm 2022 xuất xưởng sản phẩm ôtô, cũng như việc nghiên cứu quy hoạch và xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia... vẫn chưa đạt.

[Thu hút vốn FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh]

Nguyên nhân là sự thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát trong chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan; chưa bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy để cụ thể hóa, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư để thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu trong quý 3/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại các chủ trương Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có liên quan tới phục vụ sự phát triển của Khu Công nghiệp Việt Hưng, Nhà máy Ôtô Thành Công Việt Hưng; chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục ranh giới của Khu Công nghiệp Việt Hưng theo đúng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phấn đấu trong tháng 12/2024 phải xuất xưởng sản phẩm ôtô sản xuất tại Nhà máy gắn với cam kết bằng văn bản của nhà đầu tư.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh quan điểm đối với các nhà đầu tư, nhất là khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, có lợi thế từ hạ tầng giao thông kết nối, nhưng không đảm bảo tiến độ, hiệu quả thu hút đầu tư, số lượng nhà đầu tư thứ cấp thấp..., tỉnh sẽ rà soát, gắn trách nhiệm các chủ thể liên quan và kịp thời thay thế điều chỉnh, đảm bảo các khu công nghiệp thực sự là động lực tăng trưởng, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đạt được mục tiêu kinh tế, môi trường...

Ngày 22/9/2020, Tập đoàn Thành Công đã động thổ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp Phụ trợ Ôtô Thành Công Việt Hưng tại thành phố Hạ Long.

Quảng Ninh kỳ vọng những sản phẩm từ Tổ hợp với hàm lượng công nghệ-kỹ thuật cao sẽ là điểm khởi đầu để tỉnh tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa chủ trương thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Tổ hợp sẽ là nơi thu hút và quy tụ nhiều doanh nghiệp trong ngành phụ trợ ôtô, sản xuất linh kiện và phụ tùng, đặc biệt là những bộ phận có hàm lượng công nghệ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục