Thu hút vốn FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh

Trong 6 tháng năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án FDI, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái, các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.
Thu hút vốn FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh ảnh 1Hoàn thiện hạ tầng tại khu công nghiệp Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Thu hút vốn FDI đã trở thành một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng năm 2023, với hơn 832 triệu USD (đạt 83% chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và đạt 69,3% kế hoạch năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh).

Tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án FDI, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái, các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đáng chú ý, ngày 29/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại Khu công nghiệp Sông Khoai (Thị xã Quảng Yên) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 250 triệu USD.

Ngày 6/7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Parts Seiko Việt Nam của Công ty Parts Seiko (Nhật Bản) triển khai tại Khu công nghiệp Sông Khoai với vốn đầu tư 10 triệu USD.

Có được kết quả tích cực trên là do trong 6 tháng qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

[Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng, đứng thứ 4 cả nước]

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp trọng tâm trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế; thường xuyên tổ chức làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để rà soát, xây dựng danh mục dự án trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy thu hút đầu tư.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tích cực triển khai và chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; tích cực hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình từ tìm hiểu thông tin đầu tư, lập hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp, điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đến triển khai đưa các dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thu hút vốn FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh ảnh 2Sản xuất đông lạnh tôm theo quy chuẩn xuất khẩu nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy sản BNA huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Từ sự chủ động, tích cực của Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành chức năng liên quan, hoạt động xúc tiến đầu tư tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã diễn ra rất sôi động với nhiều đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp đến làm việc, khảo sát địa điểm và tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã đón tiếp và làm việc với trên 10 đoàn khách quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đã trực tiếp tiếp xúc và làm việc với trên 30 lượt đoàn nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh; đồng hành, tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ dự án, xin cấp, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cùng với hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp tại chỗ, các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh cũng tích cực, chủ động phối hợp tổ chức và tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu tư ngoài địa bàn tỉnh và xúc tiến đầu tư quốc tế.

Điển hình có thể kể đến hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham gia chương trình gặp gỡ Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 5/2023.

Bên lề chương trình, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA) chủ trì phối hợp với các sở, ngành, liên quan đã làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào Quảng Ninh; trao đổi, thảo luận về cơ chế, chính sách cũng như các lợi thế trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh; giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình nghiên cứu, triển khai đầu tư dự án vào tỉnh.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 6 vừa qua, diễn đàn hợp tác logistics qua biên giới giữa các thành phố cửa khẩu Trung Quốc-Bán đảo Đông Dương, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh cũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; chiến lược thu hút nguồn lực trong và ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng logistics. Đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh, chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư tới khảo sát, đầu tư vào một số dự án mang tính động lực trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Hiện nay, cùng với việc thu hút các dự án đầu tư mới, tỉnh cũng tăng cường đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các dự án thứ cấp trong khu công nghiệp sớm đi vào hoạt động với hàng loạt các dự án đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị sẵn sàng đưa vào sản xuất trong năm 2023.

Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng trưởng 6 tháng tăng 12,57%, cao hơn 0,18 điểm % so với kịch bản, đóng góp 1,66 điểm % tăng trưởng GRDP, chiếm tỷ trọng 11,6% trong GRDP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục