Quảng Ninh: Từ 15/9, người dân không được mang túi nylon ra đảo Cô Tô

Việc cấm mang túi nylon ra đảo Cô Tô được cho là biện pháp mạnh của địa phương này đưa ra để tạo thói quen, sự đồng bộ trong việc ngăn chặn rác thải nhựa, túi nylon thải ra đảo.
Quảng Ninh: Từ 15/9, người dân không được mang túi nylon ra đảo Cô Tô ảnh 1Làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải nhựa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau một năm huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) triển khai khuyến nghị nhân dân, du khách không mang túi nylon, đồ nhựa dùng một lần và vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường ra đảo, từ 15/9/2023, địa phương này sẽ đưa khuyến nghị trên thành yêu cầu bắt buộc với tất cả mọi người khi ra đảo.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, sau một năm triển khai, đề án "huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa" đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận được sự đồng thuận từ nhân dân và du khách.

Lượng rác thải trên đảo giảm rõ rệt, quan trọng hơn môi trường sống, môi trường sinh thái biển được cải thiện lớn, xuất hiện nhiều sinh vật biển như hải âu, cá heo, rùa… di chuyển về vùng biển này. Hơn thế nữa đã dần hình thành thói quen, hành vi ứng xử, sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường của nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 1, từ ngày 15/9, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô sẽ nâng cấp từ vận động, tuyên truyền lên yêu cầu bắt buộc, không cho phép.

[Cô Tô khuyến nghị khách du lịch không mang túi nylon ra đảo]

Huyện đảo đã thành lập tổ kiểm soát ở cầu cảng Cô Tô, không chỉ áp dụng cho nhân dân, du khách mà đối với các tàu chở khách, chở hàng nếu không chấp hành quy định này sẽ không được cập cảng.

Đây được cho là biện pháp mạnh địa phương này đưa ra để tạo thói quen, sự đồng bộ trong việc ngăn chặn rác thải nhựa, túi nylon thải ra đảo.

Cùng với đó, tất cả cơ quan đơn vị hành chính, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh dịch tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện đảo không được sử dụng túi nylon, đồ nhựa dùng một lần.

Huyện Cô Tô cũng ban hành quy định nêu gương với cán bộ, đảng viên trong việc không sử dụng túi nylon, vật liệu nhựa dùng một lần để nhân dân cùng làm theo.

Các cá nhân, tập thể có hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định, sử dụng vật liệu gây nguy hiểm đến môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo thống kê của huyện Cô Tô, mỗi năm, địa phương này đón từ 6.000-8.000 khách du lịch. Trước khi thử nghiệm việc ngừng sử dụng nhựa dùng một lần, vào những ngày cao điểm mùa du lịch, công ty môi trường phải thu gom lượng rác thải rất lớn, từ 15-17 tấn/ngày, tạo thành áp lực và gánh nặng cho môi trường huyện đảo, nhất là đối với các loại rác thải lâu phân hủy.

Trong thời điểm mùa Thu, lượng khách đến Cô Tô không quá tấp nập, do đó, địa phương này lựa chọn triển khai đề án giai đoạn 2 sẽ thuận lợi hơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân, du khách. Đặc biệt là sự phối hợp của ngư dân ven biển, chính quyền địa phương lân cận để giảm thải các loại rác thải ngay từ nguồn, góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái biển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.