Quảng Trị mưa lớn gây chia cắt giao thông nhiều tuyến đường ở miền núi

Mưa lớn từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông của Quảng Trị có nhiều ngầm, tràn và tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông do nước dâng cao.
Quảng Trị mưa lớn gây chia cắt giao thông nhiều tuyến đường ở miền núi ảnh 1Mưa lũ tại Quảng Trị. (Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 7/10, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, mưa lớn từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông có nhiều ngầm, tràn và tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông do nước dâng cao.

Cụ thể, huyện Hướng Hóa ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại nhiều vị trí như ngầm tràn thôn Ra Man thuộc xã Xy, cầu tràn thôn A Xóc thuộc xã Lìa, cầu tràn thôn Tà Rùng thuộc xã Hướng Việt; cầu tràn ở các thôn: Trùm, Xa Rô, Ba Tầng, Loa thuộc xã Ba Tầng; Hồ, Mới, Ra Ly-Rào, Nguồn Rào-Pin thuộc xã Hướng Sơn.

Huyện Hướng Hóa đã di dời 25 hộ với 70 khẩu ở khóm dân cư Cao Việt, Duy Tân thuộc thị trấn Lao Bảo ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt.

[Lai Châu: Sạt lở khu vực cửa hầm thủy điện, 2 công nhân thiệt mạng]

Tại huyện Đakrông, nhiều ngầm, tràn ngập sâu từ 1-2m gây chia cắt đường vào trung tâm các xã Ba Nang, A vao, Ba Lòng, Triệu Nguyên.

Nhiều thôn bị chia cắt như A Đeng, Kỳ Neh, La Lay thuộc xã A Ngo; A Bung, La hót, Pire 1, Pire 2 thuộc xã A Bung; A Liêng, A Đăng thuộc xã Tà Rụt; Làng Cát, Chân Rò thuộc xã Đakrông.

Tuyến đường ĐT 588A bị sạt lở tại Km 5+690 đoạn qua xã Triệu Nguyên với khối lượng khoảng 200m3. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ngập cục bộ sâu từ 0,5-1m, dài khoảng 20m gây ách tắc giao thông tại Km 265 và Km 268 thuộc địa phận xã Tà Long.

Huyện Đakrông đã hỗ trợ di dời tài sản của 170 hộ ở xã Ba Lòng 170 và 2 hộ ở xã A Vao để tránh thiệt hại do ngập lụt.

Những giờ qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 50-100mm, vùng núi từ 100-200mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông chính ở Quảng Trị gồm: Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu đã ở trên mức báo động 1 và đang lên.

Tất cả chủ của 2.312 tàu thuyền với 7.163 thuyền viên đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để phòng tránh.

Các địa phương khẩn trương vận động, hỗ trợ người dân thu hoạch hoặc bảo vệ hơn 345 ha lúa, trên 7.800 ha sắn, 1.100 ha rau màu, 4.000 ha cà phê.

Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cũng đã ra công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục