Quốc hội Singapore thảo luận dự luật chống sự can thiệp từ nước ngoài

Theo MHA, Singapore là một xã hội đa dạng, có sự kết nối kỹ thuật số rất cao và cởi mở, vì vậy rất dễ tổn thương trước những sự can thiệp từ bên ngoài.
Quốc hội Singapore thảo luận dự luật chống sự can thiệp từ nước ngoài ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Singapore. (Nguồn: straitstimes)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 13/9, Chính phủ Singapore đã đưa ra thảo luận tại Quốc hội nước này Dự luật Các biện pháp đối phó sự can thiệp từ nước ngoài.

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) nêu rõ dự luật nhằm mục đích ngăn chặn các ý đồ từ nước ngoài tác động xấu đến chính trị trong nước, kích động căng thẳng xã hội hoặc làm xoay chuyển các quyết định quan trọng của Singapore. 

Theo MHA, Singapore là một xã hội đa dạng, có sự kết nối kỹ thuật số rất cao và cởi mở, vì vậy rất dễ tổn thương trước những sự can thiệp từ bên ngoài.

[Singapore nhấn mạnh vai trò của AIPA trong hỗ trợ Cộng đồng ASEAN]

Nếu được thông qua, dự luật này sẽ cung cấp cho Chính phủ Singapore một loạt công cụ để chống lại những tác nhân thù địch, trong đó bao gồm quyền buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ mạng xã hội phải cung cấp thông tin về người dùng, gỡ bỏ các nội dung trên mạng và khóa tài khoản người dùng.

Dự luật này cũng quy định rằng các cá nhân và các nhóm tham gia trực tiếp tiến trình chính trị của Singapore sẽ là “những người có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị” - viết tắt là PSP.

Các PSP sẽ phải tuân thủ một số biện pháp nhất định nhằm giảm thiểu nguy cơ bị can thiệp từ nước ngoài.

Ngoài ra, dự luật này cũng có điều khoản yêu cầu các đảng chính trị, các chính trị gia, các ứng cử viên tranh cử và cơ quan bầu cử của họ phải công bố tất cả những chi nhánh, cơ sở liên kết với nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.