Singapore nhấn mạnh vai trò của AIPA trong hỗ trợ Cộng đồng ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin cho rằng các nghị sỹ cần tiếp tục ủng hộ và vận động cho các chính sách bao trùm giúp đảm bảo tất cả mọi người có thể tiếp cận công nghệ mới.
Singapore nhấn mạnh vai trò của AIPA trong hỗ trợ Cộng đồng ASEAN ảnh 1Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA lần thứ 42. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cần tiếp tục sử dụng các nền tảng như Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) để truyền đạt tầm quan trọng của việc hỗ trợ một cộng đồng ASEAN hội nhập hơn, kỹ thuật số bao trùm và hướng tới tương lai.

Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin trong bài phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA lần thứ 42 được tổ chức ngày 23/8 theo hình thức trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Tan Chuan Jin nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình số hóa xã hội và điều này đang nhanh chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc và vui chơi của con người.

Vì vậy, ông cho rằng chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025” của Hội đồng liên nghị viện ASEAN năm nay là đặc biệt thích hợp, các nghị sỹ cần tiếp tục ủng hộ và vận động cho các chính sách bao trùm giúp đảm bảo tất cả mọi người có thể tiếp cận công nghệ mới.

Về đối phó với đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh trong giai đoạn đầy khó khăn khi dịch bệnh cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, tàn phá các nền kinh tế và đảo ngược nhiều năm phát triển và tiến bộ xã hội, thì sức mạnh và sự kiên cường của ASEAN đã được thể hiện.

Các quốc gia thành viên tăng cường nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội về tăng cường hợp tác kinh tế và kết nối chuỗi cung ứng đối phó với dịch bệnh COVID-19, Quỹ ứng phó COVID-19 ASEAN, Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN…

[Vai trò của AIPA trong hiện thực hóa mục tiêu kỹ thuật số bao trùm]

Bên cạnh đó, để đưa nền kinh tế ASEAN nhanh chóng phục hồi trở lại, Chủ tịch Tan Chuan Jin hối thúc Quốc hội các nước nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Singapore ủng hộ một ASEAN dựa trên luật lệ, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì quyền của tất cả các quốc gia đối với tự do hàng hải và hàng không, cũng như ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Về vấn đề Myanmar, Chủ tịch Tan Chuan Jin cho rằng thế giới đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của ASEAN đối với tình hình ở nước này. Singapore hoan nghênh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Dato Erywan Pehin Yusof làm Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN tại Myanmar.

Singapore hy vọng Đặc phái viên sẽ được phép tiếp cận tất cả các bên liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại có ý nghĩa nhằm hướng tới một giải pháp chính trị bền vững và hòa bình ở nước này.

Ông khẳng định giải pháp cho vấn đề Myanmar phải được chính người dân nước này quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục