Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình ở Myanmar

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ, Singapore đã đóng góp hơn 1 triệu SGD viện trợ nhân đạo cho cả Bangladesh và Myanmar, đồng thời cũng đóng góp vào việc khắc phục hậu quả thiên tai.
Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình ở Myanmar ảnh 1Cảnh sát Myanmar phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao tại Yangon, ngày 3/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Singapore ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để giúp cải thiện tình hình ở bang Rakhine của Myanmar và sẵn sàng gửi thêm các lô hàng cứu trợ người tị nạn Rohingya tại Bangladesh.

Ngày 5/3, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ, nước này đã đóng góp hơn 1 triệu SGD viện trợ nhân đạo cho cả Bangladesh và Myanmar, đồng thời cũng đóng góp vào việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Các tổ chức khu vực tư nhân và cộng đồng ở Singapore cũng đã gây quỹ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu của những người đang phải sống trong các trại tị nạn.

[Singapore kêu gọi tránh các biện pháp trừng phạt Myanmar]

Phát biểu trước Quốc hội Singapore, Ngoại trưởng Balakrishnan lưu ý tình hình chính trị phức tạp hiện nay tại Myanmar sẽ ảnh hưởng tới các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Ông bày tỏ lo ngại nguy khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Myanmar khi đại dịch COVID-19 hoành hành, kinh tế khó khăn và vấn đề người Rohingya chưa có giải pháp.

Ngoại trưởng Balakrishnan nhấn mạnh Singapore ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của ASEAN cải thiện tình hình ở bang Rakhine thông qua các dự án như cung cấp máy thu thanh cho cộng đồng địa phương để phổ biến thông tin tốt hơn.

Ông nêu rõ Singapore sẵn sàng hỗ trợ các đánh giá nhu cầu toàn diện trong tương lai khi quá trình hồi hương người Rohingya bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.