Quy hoạch Đồng bằng sông Hồng: Một số mục tiêu kinh tế đến năm 2030

Đến năm 2030, đời sống vật chất, tinh thần của dân trong vùng được nâng cao, dẫn đầu cả nước; là trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; có hạ tầng đồng bộ, hiện đại...

quy_hoach_vung_dong_bang_song_hong_muc_tieu_kinh_te.jpg
quy_hoach_vung_dong_bang_song_hong_muc_tieu_van_hoa-xa_hoi.jpg
quy_hoach_vung_dong_bang_song_hong muc_tieu_ve_moi_truong_va_phat_trien_ket_cau_ha tang.jpg
quy_hoach_vung_dong_bang_song_hong_ tam_nhin_den_nam_2050.jpg

Ngày 4/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; có nền công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, thân thiện với môi trường; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, dẫn đầu cả nước; là trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, có tính kết nối cao...

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái, thu nhập cao; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới; trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hoá, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục