Nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-New Zealand
Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam ra đời thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam ra đời thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép...
Chính sách thuế mới của Mỹ áp lên hơn 60 nền kinh tế tạo ra làn sóng phản ứng đa dạng: từ hoan nghênh, dè dặt, đến lo ngại sâu sắc. Nhiều nước chạy đua đàm phán để tránh rơi vào nhóm bị áp thuế cao.
Theo nhận định của Giáo sư Roberto Rabel, New Zealand và Việt Nam có nền kinh tế bổ sung cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng thương mại và đầu tư.
Giới đầu tư lạc quan rằng các cuộc đàm phán, diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Mỹ và Trung Quốc tuần trước, sẽ giúp thị trường ổn định và xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế.
Thỏa thuận mới thúc đẩy xuất khẩu gỗ giữa New Zealand và Việt Nam, mở rộng thị trường và tăng trưởng thương mại hai chiều.
Trước tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp New Zealand đang nỗ lực củng cố vị thế đối tác kinh doanh chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống cao cấp.
Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, thu hút sự quan tâm của New Zealand trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và hợp tác.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là lĩnh vực hợp tác có nhiều thế mạnh giữa Việt Nam và New Zealand, hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm tới.
Các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách 48 thị trường tham dự buổi tọa đàm giữa các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức chiều 12/11, tại VCCI.
Tranh cãi thương mại giữa New Zealand và Canada xoay quanh cơ chế phân bổ quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường sữa của Canada mà Ottawa dành cho các đối tác thương mại tham gia CPTPP.
Thỏa thuận về Kinh tế sạch và Kinh tế công bằng, hai trong bốn trụ cột chính của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), lần lượt có hiệu lực vào ngày 11/10 và 12/10.
Các nước khẳng định mục tiêu xây dựng IPEF là một khuôn khổ hợp tác mở, bao trùm, linh hoạt, bền vững và năng động, đóng góp vào một tương lai hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
Phiên 18/9 trên thị trường châu Á, giá dầu quay đầu giảm sau hai phiên tăng trước đó, trong khi giá vàng đi ngang, còn chứng khoán biến động nhẹ trước khi Fed ra quyết sách về lãi suất.
Rau quả Việt Nam có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ USD trong năm nay, trong bối cảnh xuất khẩu rau quả trong bảy tháng qua đã đạt 3,83 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam-New Zealand tăng cường các biện pháp nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao.
Để đảm bảo thực hiện kế hoạch cắt giảm hơn 2,2 tỷ USD tiền thuế cho người dân, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Christopher Luxon cho biết sẽ thắt chặt chi tiêu.
EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của New Zealand, với thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều trị giá 12 tỷ USD năm 2022, chiếm 10,3% tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ của New Zealand.
Xuất khẩu của Vinamilk tăng cả về doanh thu và thị trường với kết quả quý 1 dự báo tích cực, nhiều thị trường mới đã được khai phá bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống.
Tuần trước, các thị trường dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ đồng loạt nới lỏng tiền tệ vào tháng Sáu nhưng số liệu về chỉ số giá tiêu dùng được công bố hôm 10/4 của Mỹ đã làm xáo trộn mọi dự báo.
Bộ trưởng Thương mại và Nông nghiệp Todd McClay cho biết việc FTA có hiệu lực sớm hơn, vào ngày 1/5 tới thay vì đến tháng Bảy hoặc tháng Tám, sẽ mang lại lợi ích lớn cho xuất khẩu kiwi và hành tây.
New Zealand và Australia là hai thị trường sẵn sàng mua phân bón ure hạt đục với giá rất cao so với các nước khác nhưng lại có những yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thể hiện nỗ lực của ngành Tài chính Việt Nam và New Zeland trong việc cụ thể hóa, xác định định hướng lớn, tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới.
Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp New Zealand đã giới thiệu về năng lực và khả năng, nhu cầu, mong muốn, dự định hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-New Zealad bao gồm các hoạt động mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, phòng vệ phương mại, hợp tác tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA mà hai nước là thành viên.
Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, sáng 11/3, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand.
Sáng 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm PFR New Zealand - trung tâm nghiên cứu thúc đẩy sự phát triển của ngành cây trồng, thực phẩm… thông qua việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.
Hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand và đạt 1,3 tỷ USD trong năm 2023, giảm khoảng 6% so với năm 2022.
Qua năm 2023, kinh tế toàn cầu đã tránh được một vòng xoáy suy thoái mới cùng với những tín hiệu khởi sắc, đó là cơ sở để hy vọng về một năm 2024 có phần lạc quan hơn.
New Zealand là nước phát triển đầu tiên ký FTA với Trung Quốc vào năm 2008, tuy nhiên việc nhập khẩu sữa bột phải trải qua thời gian bảo lưu lâu nhất.
Trong thông báo, hãng hàng không quốc gia Air New Zealand xác nhận đã đặt hàng một chiếc máy bay chạy điện ALIA và đang lựa chọn để mua thêm 2 chiếc ALIA nữa.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng Ngân hàng ANZ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng nói riêng và công cuộc phát triển KT-XH ở Việt Nam nói chung.
Mang phong cách phim tài liệu đặc trưng của Discovery-nhà vô địch kể chuyện thế giới, “The Tao of Coffee-Càphê Đạo” được xây dựng với góc nhìn đa chiều, thực tế và đầy tính khách quan.
Phiên sáng 20/11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,41% lên 33.723,72 điểm, phá vỡ mức "đỉnh" được ghi nhận trong tháng Chín và nâng mức tăng tính từ đầu tháng 11 tới nay lên 9,3%.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cho biết các nội dung kết nối, đổi mới, tăng cường tính toàn diện và giải phóng tiềm năng con người là các ưu tiên trong những ngày tới tại Hội nghị.