Căng thẳng thương mại giữa New Zealand và Canada liên quan sản phẩm sữa

Tranh cãi thương mại giữa New Zealand và Canada xoay quanh cơ chế phân bổ quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường sữa của Canada mà Ottawa dành cho các đối tác thương mại tham gia CPTPP.

Sữa được phân phối cho công nhân. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sữa được phân phối cho công nhân. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/10, Chính phủ New Zealand thông báo nước này đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại kéo dài với Canada liên quan tới việc xuất khẩu các sản phẩm sữa.

New Zealand đã thông báo cho chính phủ Canada và các thành viên khác trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về việc Wellington đã kích hoạt cơ chế trên, theo đó yêu cầu Canada phải tiến hành đàm phán trong vòng 15 ngày tới.

Tranh cãi thương mại này xoay quanh cơ chế phân bổ quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường sữa của Canada mà Ottawa dành cho các đối tác thương mại tham gia CPTPP, một thỏa thuận đã có hiệu lực từ cuối tháng 12/2018.

Theo hệ thống quản lý nguồn cung sữa của Canada, nước này bảo vệ nông dân trong nước trước sự cạnh tranh từ nước ngoài bằng "bức tường" thuế quan cao, nhưng cho phép một số quyền tiếp cận đặc biệt theo cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQs).

Vào tháng 5/2022, New Zealand đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc Ottawa không tuân thủ các cam kết trong CPTPP để cho phép các sản phẩm sữa vào thị trường Canada, quản lý hạn ngạch thuế quan không đúng cách.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay nhấn mạnh việc đối xử công bằng với các nhà xuất khẩu là một nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế và phù hợp với các quy tắc trong hiệp định CPTPP.

Với quy mô dân số chỉ hơn 5 triệu người, New Zealand được đánh giá là một cường quốc về sữa. Thống kê Chỉ số hiệu quả môi trường EPI được thực hiện trên 180 quốc gia cho thấy New Zealand lọt vào top 25 quốc gia có chất lượng môi trường tốt nhất.

Điều này giúp định vị New Zealand duy trì xếp hạng cao trong bản đồ sản xuất sữa toàn cầu và làm nên thương hiệu quốc gia cho đảo quốc ở khu vực Thái Bình Dương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.