Nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-New Zealand
Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam ra đời thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam ra đời thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Hacker tấn công nền tảng y tế tại New Zealand, đánh cắp dữ liệu của hơn 100.000 người và đòi tiền chuộc, gây lo ngại về an ninh dữ liệu y tế.
Từ các màn pháo hoa rực rỡ hay việc rung chuông chùa, ăn nho cầu may đến đập đĩa trước cửa nhà... người dân nhiều quốc gia chào đón Năm mới 2026 bằng những phong tục truyền thống đặc sắc.
Màn pháo hoa ngập trời tại Auckland đánh dấu thời khắc New Zealand bước sang năm 2026, trong khi tại nhiều quốc gia, các hoạt động chào đón năm mới được tổ chức theo hướng trầm lắng hơn.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và các dự án ưu tiên về hạ tầng chiến lược, bao gồm đường sắt, sân bay, năng lượng, chuyển đổi số…
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 thúc đẩy hợp tác toàn diện, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030 và viện trợ hỗ trợ thiên tai.
Các quốc gia như Vương quốc Anh, Hàn Quốc và New Zealand cùng các tổ chức quốc tế như IOM, UNICEF đã công bố viện trợ, góp phần vào nỗ lực phục hồi dài hạn của Việt Nam.
50 năm hợp tác Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD và hợp tác đa lĩnh vực trong kỷ nguyên mới.
Tổng thống Trump đã loại bỏ thuế quan đã áp đặt lên hơn 200 mặt hàng thực phẩm của New Zealand, trong đó có thịt bò, trong bối cảnh người tiêu dùng lo ngại về giá hàng hóa ngày càng tăng tại Mỹ.
Các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt.
Sáng 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand.
Sáng 28/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-New Zealand.
Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 20 của lãnh đạo các nước ASEAN với các đối tác Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand.
Việc hỗ trợ tâm lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Đại học Shane Reti và Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng và Chính quyền Địa phương Simon Watts...
Chủ tịch Quốc hội New Zealand bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của “đất nước hình chữ S” trong 80 năm qua; và mong muốn hai nước triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Hai bên khẳng định tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân, cùng đồng hành vì mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng.
Chuyến thăm New Zealand của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, giáo dục và giao lưu nhân dân trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển toàn diện và sâu rộng hơn.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định New Zealand coi Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt với vai trò dẫn dắt mà Việt Nam đảm nhiệm trong ASEAN cũng như nhiều thỏa thuận đa phương.
Việt Nam và New Zealand sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026.
Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD như đã đề ra.
Sáng 28/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam.
Chiều tối 28/8, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tham quan Khu trưng bày các phát hiện khảo cổ học dưới lòng đất và thăm phòng Diên Hồng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về giáo dục-đào tạo, lao động, du lịch, mở đường bay thẳng để góp phần tăng cường giao lưu nhân dân.
Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8/2025.
Sáng 28/8/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8/2025.
Sáng 28/8, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025).
Việt Nam và New Zealand nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng, tăng cường tin cậy chính trị và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD vào năm 2026.
Gần nửa thế kỷ qua, dù cách xa về địa lý, Việt Nam và New Zealand đã kiên trì vun đắp quan hệ, đưa hợp tác song phương ngày càng phát triển sâu rộng, đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Chính phủ New Zealand sẽ mua 5 trực thăng MH-60R Seahawk để thay thế đội bay hiện tại và 2 máy bay Airbus A321XLR thay thế các máy bay Boeing 757 đã hoạt động hơn 30 năm.
Sau phiên họp nội các ngày 11/8, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Canberra sẽ ủng hộ quyền của người Palestine có một nhà nước độc lập, coi đây là động lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.
Chính sách thuế mới của Mỹ áp lên hơn 60 nền kinh tế tạo ra làn sóng phản ứng đa dạng: từ hoan nghênh, dè dặt, đến lo ngại sâu sắc. Nhiều nước chạy đua đàm phán để tránh rơi vào nhóm bị áp thuế cao.