Nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn khiến tôm đạt kích cỡ lớn, bán được giá tốt hơn so với nuôi theo cách truyền thống; lợi nhuận có thể đạt 130.000 đồng/kg sau khi trừ chi phí đầu tư.
Nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất theo hướng an toàn, mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa ở Vĩnh Long cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa.
Mô hình HTX kiểu mới giúp nông dân chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt xuất khẩu, mang lại lợi nhuận trên 500 triệu đồng/ha/năm, mở hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.
Hiện dừa khô được thương lái thu mua tại vườn có giá 240.000 đồng/chục, cao hơn 100.000 đồng/chục so với đầu năm, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Từ một món ăn truyền thống gắn với đời sống văn hóa ẩm thực của người dân Nam Bộ, nghề làm bánh tét Trà Cuôn đã tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm gia đình, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.
Vĩnh Long hiện có gần 120.000 ha dừa, đứng đầu cả nước, là cây trồng chủ lực tạo sinh kế cho 270.000 hộ dân trên địa bàn, do đó, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hướng đến xuất khẩu trái dừa.
Dù tốn nhiều chi phí chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giá dừa tươi tại Vĩnh Long giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập nông dân, trong đó, dừa xiêm xanh loại 1 giá từ 50.000-60.000 đồng/12 trái.
Các mặt hàng buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ yếu là thuốc lá, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng điện tử đã qua sử dụng, phân bón, thực phẩm dinh dưỡng không đảm bảo chất lượng.
Làng nghề trồng mai vàng Phước Định (Vĩnh Long) hiện có hơn 150 hộ với hơn 50.000 gốc mai các loại; những ngày này, ai cũng phấn khởi trông chờ bán được nhiều gốc mai vàng để đón mùa Xuân sung túc.
Hội chợ diễn ra từ 11-17/9 là cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, có thế mạnh của Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long-khu vực phát triển kinh tế sôi động hàng đầu cả nước.
Chuyến hàng khoai lang chính ngạch đầu tiên hơn 84 tấn được thu hoạch tại vùng trồng khoai lang đã được cấp mã số thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đã xuất phát sang thị trường Trung Quốc.
Thời điểm này, không khí sản xuất của người dân làng nghề bánh tráng Cù lao Mây (xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) rất nhộn nhịp, các bếp lò đỏ lửa từ 3 giờ sáng để kịp đón nắng.
Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết nguyên nhân chủ yếu do không có đủ nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối nên nhiều cửa hàng không còn xăng dầu để bán.
Do dịch phức tạp, đa số người trồng mai ở Vĩnh Long dè chừng, chỉ chuẩn bị vài chục chậu mai nhỏ để bán Tết, số còn lại một phần chờ bán tại vườn, một phần sẽ được xử lý cho ra hoa sớm để chờ vụ sau.
Hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành là sáng kiến quan trọng trong việc tìm kiếm đầu ra một cách phù hợp cho sản phẩm, nông sản địa phương được triển khai từ năm 2012.
Chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trực tuyến, hiện diện trên Internet với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là chìa khóa giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanhxây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.
Hiệp hội Cá tra Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện lưu thông cho đội ngũ thu hoạch cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long để giải phóng lượng cá tồn đọng, tránh quá lứa dẫn tới thua lỗ.
Đề xuất đưa tiểu thương tại các chợ dân sinh lên sàn thương mại điện tử được cho là một bước đi sáng suốt, phù hợp để triển khai rộng rãi trong trạng thái “bình thường mới.”
Nhu cầu tiêu thụ của người dân trong giai đoạn giãn cách giảm nhiều so với giai đoạn chưa có dịch xảy ra, do đó lượng thịt lợn, gà được giết mổ hiện nay vẫn đủ để cung cấp cho người dân.
Tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, hàng trăm ha khoai lang tím Nhật đã tới kỳ thu hoạch nhưng vẫn không bán được do giá giảm thấp và thương lái không thu mua.
Hơn 100 năm tồn tại với bao thăng trầm, giờ đây, bánh tráng Cù lao Mây được nhiều người biết đến. Bằng tình yêu nghề, nhiều gia đình vẫn đang nỗ lực giữ lửa cho làng nghề.
Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm đếm, niêm phong và tạm giữ 67 kiện hàng với số lượng hàng hóa vi phạm hơn 3.000 đôi giày, dép các loại.
Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế đã bỏ trốn để lại chiếc xe ôtô biển kiểm soát 64A-022.76 bên trong chở 6.000 bao nhãn hiệu Hero, 5.700 bao nhãn hiệu Jet, 800 bao nhãn hiệu Scott.
Lực lượng Hải quan tỉnh Lào Cai ngày 3/2 đã liên tiếp bắt giữ hai vụ buôn lậu hàng chục nghìn khẩu trang y tế qua biên giới, chuyển sang Trung Quốc để bán kiếm lời.
Hành vi vi phạm của 4 doanh nghiệp là sản xuất, chế biến nước mắm không có lưới che chắn để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; dùng phụ gia không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Green Path của Hà Nội ký kết hợp tác với các hợp tác xã, tổ hợp tác xoài của tỉnh Vĩnh Long để xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ.
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ số lượng lớn hàng hóa bao gồm hàng điện tử, điện máy, mỹ phẩm, thuốc tân dược… chưa rõ nguồn gốc xuất xứ để chờ xử lý.
Ngày 15/3, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng Quản lý thị trường đang tạm giữ 32 thùng chứa hàng chục loại mỹ phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng Bảy nhìn chung ổn định, tuy nhiên cá tra giống đã có xu hướng "hạ nhiệt," trong khi giá tôm có biến động tăng nhẹ.
Trong tháng Một, giá lợn thịt tại các tỉnh phía Nam đang giảm mạnh và chưa có dấu hiệu phục hồi vì cung vượt cầu. Cùng lúc đó, giá thịt gà ta đang giữ ở mức cao do nhu cầu tăng mạnh dịp Tết.
Hiện nay giá lợn hơi đang xuống rất thấp, có nơi xuống dưới 30.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại, gây thua thiệt lớn cho người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi kinh tế nông hộ.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường lúa gạo liên tục rơi vào tình trạng ảm đạm do cung lớn hơn cầu, tình hình xuất khẩu gạo tháng 11 vẫn bế tắc.