Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.
Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.
Đây là dự án nhằm chủ động ứng phó thời tiết cực đoan như triều cường, dông lốc, sóng lớn và nước biển dâng; bảo vệ tuyến đê quốc phòng, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân ven biển Long Vĩnh.
Triều cường dâng cao lúc sáng sớm khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long ngập sâu diện rộng, người dân phải gấp rút sơ tán đồ đạc và chật vật di chuyển để kịp giờ đi làm, đi học.
Mực nước triều cường đêm 5 và sáng 6/11 ở Vĩnh Long vượt mức báo động 3 tại nhiều trạm đo, gây ngập diện rộng, làm ảnh hưởng đến vùng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản và giao thông trên địa bàn.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều loại hình thiên tai, nhất là mưa bão, triều cường trong tháng 10/2025 làm thiệt hại về tài sản, các công trình đê bao, ước 40,18 tỷ đồng.
Trước diễn biến triều cường phức tạp, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm nhẹ thiệt hại do triều cường gây ra.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo khả năng gây ngập từ nay đến ngày 25/10, mực nước triều cường dao động 5-45cm, độ sâu ngập sẽ tăng dần theo mực nước dâng.
Những ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, gió Tây Nam thổi mạnh gây sóng lớn khiến tuyến đê biển Giồng Bàn, xã Long Vĩnh bị sạt lở rất nghiêm trọng với tổng chiều dài 3 km.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết phức tạp và triều cường dâng cao, nhiều đoạn đê bao khu vực ven sông tại xã Nhị Long bị sạt lở rất nghiêm trọng với tổng chiều dài gần 2km.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Trước đó, vào đầu tháng 9, tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) đã xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m.
Ghi nhận tại khu vực sạt lở trên tuyến đê bao sông Măng, đoạn qua xã Tân Long Hội, trong sáng 12/9, nhiều nhà dân bị ngập nước nặng nề, mọi sinh hoạt của người dân đều bị ảnh hưởng.
Ngày 11/9, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa, xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây cổ thụ.
Nguyên nhân sạt lở chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi dòng chảy, triều cường, gây ảnh hưởng đến nhiều cơ sở hạ tầng, giao thông và đời sống, sản xuất của người dân.
Ông Lê Văn Hồng, nhà cạnh bãi rác cho hay, cứ vào mùa mưa, dòng nước đen kịt từ bãi rác lại tràn ra ngoài, tràn vào ao nuôi cá làm cho cá chết, gây thiệt hại cho gia đình.
Các đoàn sẽ nắm bắt tình hình, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại các địa phương về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ.”
Thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.
Các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn cần theo sát các thông tin giám sát mặn và các bản tin dự báo xâm nhập mặn để vận hành công trình ngăn mặn phù hợp bảo vệ sản xuất.
Trong tuần qua, bộ máy mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng vận hành, hoạt động hiệu quả, để tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng trưởng, vững bước phát triển lên một tầm cao mới.
Từ ngày 1-10/2, xâm nhập mặn ở khu vực trên ở mức cao trong 2-3 ngày đầu tuần sau đó giảm dần vào cuối tuần; độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng Hai này.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, nhưng các hộ dân sinh sống ở cồn Thanh Long đang canh cánh nỗi lo mất Tết khi sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của bà con.
Từ năm 2016 đến nay, cồn Thanh Long thường xuyên xảy ra sạt lở, sụt lún đất, chính quyền và người dân nhiều lần nỗ lực gia cố nhưng sạt lở ngày càng lấn sâu làm dân bất an, lo lắng, phải rời cồn.
Luật Địa chất và Khoáng vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, đã “cởi trói” những chính sách không còn phù hợp và khơi thông nguồn lực (nhất là khoáng sản nhóm IV) cho phát triển kinh tế-xã hội.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến hết tháng 11/2024, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang,... nguy cơ cao sẽ bị ngập.
Các địa phương Nam Bộ đã cam kết hỗ trợ cho dự án với tổng khối lượng 10 triệu m3 cát; trong đó, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 1,4 triệu m3 cát, tỉnh Tiền Giang 6,6 triệu m3 cát, tỉnh Bến Tre 2 triệu m3 cát.
Do triều cường kết hợp mưa lũ, trong nửa đầu tháng 11/2024, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang,... nguy cơ cao sẽ bị ngập.
Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết sẽ rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý mà Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh để đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.
Luật Địa chất và Khoáng sản cần phân cấp mạnh cho địa phương cấp tỉnh trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền của từng chủ thể để quản lý, khai thác hiệu quả, tối ưu hóa tài nguyên.
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội, lãnh đạo chính quyền địa phương đề nghị dự án Luật Địa chất và Khoáng sản cần quy định cụ thể hơn về các tiêu chí phân nhóm quản lý; tính đúng, tính đủ khoáng sản.
Để sử dụng tối đa khoáng sản đi kèm, chống thất thoát, lãng phí tài sản công, Nhà nước cần sớm “vá lỗ hổng” chính sách, quy định rõ việc phê duyệt trữ lượng, tận thu đất đá, xỉ than...
Trên cả nước hiện có hàng chục tỷ m3 đất, đá, xỉ than được tách ra trong quá trình hoạt động khai thác từ các mỏ khoáng sản, đang phải mang "thân phận" thải bỏ, gây lãng phí, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở...
Thực trạng "chảy máu" và lãng phí tài nguyên khoáng sản không chỉ khiến Nhà nước thất thoát nguồn thu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở, đe dọa khu dân cư, đẩy gánh nặng lên “vai” xã hội.
Thời gian ngập lụt hằng ngày xuất hiện từ 3-6 giờ và từ 15-17 giờ. Mỗi ngày sẽ đến chậm hơn 1 giờ và kết thúc muộn hơn khoảng 1 giờ so ngày hôm trước.
Nhiều nơi ở ĐBSCL trong nửa cuối tháng Chín này sẽ có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng do sự kết hợp của lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, triều cường dâng cao và khả năng xuất hiện mưa lớn tại chỗ.