Rơi trực thăng của Lục quân Mỹ ở bờ biển ngoài khơi Hawaii

Một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ chở 5 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi Hawaii vào đêm 15/8.
Rơi trực thăng của Lục quân Mỹ ở bờ biển ngoài khơi Hawaii ảnh 1Máy bay trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ tham gia tập trận tại khu vực huấn luyện Adazi ở Latvia ngày 27/9/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

THX/AP đưa tin ngày 16/8, một nữ phát ngôn viên của Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cho biết một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk của Lục quân nước này đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi Hawaii vào đêm 15/8 (giờ địa phương).

Khi gặp nạn, chiếc trực thăng này đang chở 5 thành viên phi hành đoàn.

Trong một thông cáo báo chí, USCG cho biết các quan chức tại sân bay quân sự Wheeler gần Honolulu đã mất liên lạc với máy bay này vào khoảng 10 giờ tối ngày 15/8.

Thông cáo cho biết thêm các đội phản ứng đã tìm thấy một mảnh vỡ cách Mũi Kaena 3km về phía Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục