Sản phẩm du lịch Đà Lạt đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam

Sản phẩm “Dịch vụ du lịch giải trí gắn liền với khám phá tài nguyên thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt," mang đậm nét văn hóa vùng miền, được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Sản phẩm du lịch Đà Lạt đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam ảnh 1Thành phố Đà Lạt mờ ảo trong sương nhìn từ đỉnh núi có độ cao 1.950 mét. (Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam)

Sản phẩm “Dịch vụ du lịch giải trí gắn liền với khám phá tài nguyên thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt” của Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) vừa được Bộ Công Thương ra quyết định công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Lễ công bố sản phẩm của trên 100 doanh nghiệp toàn quốc đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức vào tối 25/11.

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó Tổng Giám đốc Dalattourist, cho biết sản phẩm của Dalattourist khác biệt so với các công ty du lịch khác là sở hữu rất nhiều điểm nổi bật, mang đậm nét văn hóa vùng miền, giàu chất lịch sử và độc đáo về các dịch vụ.

Hiện tại, Dalattourist đang quản lý và điều hành 4 khu du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt gồm thác Datanla; khu du lịch Núi Langbiang; cáp treo Đà Lạt; đường hầm điêu khắc tại khu vực thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Tại Quyết định số 2534/QĐ-BCT ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020.

[Làm rõ thông tin về công trình Vườn thượng uyển bay ở Đà Lạt]

Trong số các doanh nghiệp trên, có 2 doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng là Dalattourist và Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng với 2 sản phẩm là rượu vang Đà Lạt và rượu vang Chateau Dalat.

Trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của cả nước, ngoài Dalattourist còn có 2 doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ lữ hành Saigontourist và Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Viettravel (đều ở Thành phố Hồ Chí Minh) được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong đợt này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.