Sạt lở nghiêm trọng làm sập 6 căn nhà dân tại tỉnh An Giang

Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, An Phú, An Giang cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 6 căn nhà bị sập xuống kênh Vàm Cỏ Lau, 2 căn nhà phải di dời khẩn cấp.
Sạt lở nghiêm trọng làm sập 6 căn nhà dân tại tỉnh An Giang ảnh 1Đất bị sụt lún sâu sau nhà một hộ gia đình. (Ảnh minh họa: Huyền Trang/TTXVN)

Ông Cao Xuân Điệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 6 căn nhà bị sập xuống kênh Vàm Cỏ Lau, 2 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Vụ sạt lở xảy ra chiều tối 8/5 với chiều dài vết sạt lở khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền có đoạn lên đến 10m, tạo thành vòng cung lõm với chiều sâu khoảng 15m.

Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do người dân, chính quyền địa phương đã phát hiện vết nứt vào ngày 4/5 vừa qua nên đã huy động người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng…đặt biển cảnh báo, phong tỏa các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở, đồng thời giúp người dân tháo dỡ, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Theo ông Cao Xuân Điệu, đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Bước đầu địa phương đã hỗ trợ cho các hộ có nhà bị sạt lở 1 triệu đồng.

Về lâu dài, địa phương tiếp tục vận động các hộ trong vùng cảnh báo sạt lở di dời khỏi tuyến kênh để tránh bị ảnh hưởng.

Điểm sạt lở cặp kênh Vàm Cỏ Lau, thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền có đoạn lên đến 10m, tạo thành vòng cung lõm với chiều sâu khoảng 15m.

Hiện còn 5 ngôi nhà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.