UNCTAD: "Hàng hóa xanh" sẽ tăng bùng nổ, đạt 2.100 tỷ USD vào 2030

Sau thời "lên ngôi" năm 2022, "hàng hóa xanh" sẽ tiếp đà bùng nổ

Kim ngạch thương mại đối với “hàng hóa xanh” đã tăng khoảng 4% trong nửa cuối năm 2022 và đạt mức kỷ lục 1.900 tỷ USD vào cuối năm này, cao hơn 100 tỷ USD so với năm 2021.
Sau thời "lên ngôi" năm 2022, "hàng hóa xanh" sẽ tiếp đà bùng nổ ảnh 1Xe ôtô điện đang trở thành phương tiện di chuyển chính của người dân đảo Jeju, Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Ngày 23/3, Liên hợp quốc cho biết ngành kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường như ôtô điện và tuabin gió đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trái ngược xu hướng suy giảm chung trong thương mại toàn cầu.

Theo báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), thương mại toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 32.000 tỷ USD trong năm 2022 dù có sự đảo chiều vào nửa cuối năm trong bối cảnh các điều kiện kinh tế xấu đi và bất ổn gia tăng.

UNCTAD cho biết tăng trưởng thương mại toàn cầu dự báo sẽ đình trệ trong nửa đầu năm nay, nhưng giao dịch các loại “hàng hóa xanh” đang đi ngược xu hướng.

Theo cơ quan này, hoạt động thương mại đối với “hàng hóa xanh” đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong cả năm 2022.

[Chuyên gia cảnh báo thực trạng “quảng cáo xanh” của doanh nghiệp]

“Hàng hóa xanh” là những sản phẩm như ôtô điện hoặc các loại bao bì không dùng nhựa, được sản xuất với mục đích sử dụng ít tài nguyên hơn hoặc tạo ra ít chất thải gây ô nhiễm môi trường hơn so với các sản phẩm truyền thống.

UNCTAD cho biết kim ngạch thương mại đối với “hàng hóa xanh” đã tăng khoảng 4% trong nửa cuối năm 2022 và đạt mức kỷ lục 1.900 tỷ USD vào cuối năm này, cao hơn 100 tỷ USD so với năm 2021.

Trong đó lĩnh vực xe điện và xe hybrid tăng 25%, bao bì không dùng nhựa tăng 20%, và tuabin gió tăng 10%.

Ông Alessandro Nicita, một trong những tác giả của báo cáo, nhận định đây là tin tốt cho “hành tinh xanh” do những hàng hóa này là chìa khóa để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Báo cáo được công bố chỉ vài ngày sau khi Liên hợp quốc công bố báo cáo, trong đó các nhà khoa học cảnh báo rằng lượng khí thải nhà kính ngày càng tăng đang khiến hành tinh hướng tới sự thay đổi không thể đảo ngược.

UNCTAD cho biết họ kỳ vọng các ngành công nghiệp xanh sẽ phát triển bùng nổ hơn nữa khi các quốc gia tăng cường nỗ lực cắt giảm khí thải và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.

Cơ quan này dự báo thị trường toàn cầu về ôtô điện, năng lượng Mặt Trời và gió, hydro xanh và hàng chục công nghệ thân thiện với môi trường khác sẽ đạt 2.100 tỷ USD vào năm 2030 - gấp 4 lần giá trị hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.