Saudi Arabia, Algeria viện trợ cho Liban sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut

Cùng với Riyadh, Văn phòng Tổng thống Algeria cho biết Tổng thống Abdelmadjid Tebboune sẵn sàng trợ giúp khẩn cho Beirut sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Liban Michel Aoun.
Các phương tiện bị hư hại sau vụ nổ tại Beirut, Liban ngày 5/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các phương tiện bị hư hại sau vụ nổ tại Beirut, Liban ngày 5/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin, Quốc vương nước này Salman bin Abdulaziz Al Saud đã chỉ thị việc cứu trợ khẩn cấp cho Beirut nhằm giúp Liban ứng phó với hậu quả nghiêm trọng của vụ nổ hôm 4/8 tại cảng Beirut.

Cùng với Riyadh, Văn phòng Tổng thống Algeria cho biết Tổng thống Abdelmadjid Tebboune sẵn sàng trợ giúp khẩn cho Beirut sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Liban Michel Aoun.

Bốn máy bay Algeria chở thực phẩm, thiết bị y tế thiết yếu cùng với nhóm các bác sỹ đang chuẩn bị khởi hành tới Beirut.

[Khung cảnh hoang tàn ở Liban một ngày sau vụ nổ khủng khiếp]

Algeria cũng sẽ điều một tàu chở vật liệu xây dựng tới giúp Liban xây dựng lại các công trình bị vụ nổ tàn phá.

Trong khi đó, các nhóm cứu trợ từ các nước châu Âu, Arab và Nga tiếp tục tới thủ đô của Liban để giúp nước này ứng phó với hậu quả từ vụ nổ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Liban Raoul Nehme cho hay nước này không thể tự giải quyết hậu quả của vụ nổ chết người ở cảng Beirut mà không có sự trợ giúp của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục