Sẽ nối lại tập trận

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nối lại tập trận sau 5 năm

Cuộc tập trận “Tay trong Tay” sẽ diễn ra từ ngày 4-14/11 tại Thành Đô, hai bên sẽ diễn tập các hoạt động chống nổi dậy và chống khủng bố.
Hãng PTI ngày 23/8 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tập trận chung vào tháng 11 tới sau gần 5 năm gián đoạn, bất chấp những căng thẳng song phương gần đây liên quan đến cáo buộc binh sĩ Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.

Dẫn các nguồn tin giấu tên, hãng trên cho biết quyết định tổ chức cuộc tập trận “Tay trong Tay” từ ngày 4-14/11 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, đạt được trong cuộc gặp gần đây giữa các quan chức quân sự hai nước ở New Delhi.

Trong cuộc tập trận này, hai bên sẽ diễn tập các hoạt động chống nổi dậy và chống khủng bố dưới sự ủy nhiệm của LHQ.

Cuộc tập trận Ấn - Trung gần đây nhất diễn ra tháng 12/2008 ở Belgaum, Ấn Độ, nối tiếp cuộc tập trận đầu tiên kiểu này ở Côn Minh, Trung Quốc trong năm 2007.

New Delhi đã đình chỉ tất cả các cuộc trao đổi quốc phòng song phương với Bắc Kinh năm 2010 sau khi Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho Trung tướng B. S. Jaswal, khi đó là chỉ huy lực lượng Ấn Độ tại khu vực tranh chấp Kashmir. Đến năm 2012, hai bên quyết định nối lại cuộc tập trận trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục