Séc-Việt bàn về tầm quan trọng của bảo vệ động vật hoang dã

Séc thông báo sẽ kiểm soát chặt các loại hàng hóa, quà tặng, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y có nguồn gốc động vật và thực vật quý hiếm khi nhập cảnh vào nước này.
Séc-Việt bàn về tầm quan trọng của bảo vệ động vật hoang dã ảnh 1Một số loại thuốc hải quan Séc cảnh báo về nguồn gốc tại hội thảo.(Ảnh: Lê Ngọc Long/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, ngày 26/10, tại Trung tâm thương mại SAPA ở thủ đô Prague, Bộ Môi trường Cộng hòa Séc phối hợp với Trung tâm Giáo dục Séc-Việt đã tổ chức hội thảo về Công ước quốc tế về buôn bán các loài động và thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)  với chủ đề “Bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.”

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc, Tiến sỹ Vladimír Dolejský nhấn mạnh mục đích chính của hội thảo nhằm trao đổi, nghiên cứu sâu hơn về nội dung Công ước CITES, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nói riêng.

Bên cạnh đó, thông qua hội thảo, phía Séc cũng tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến các quy định về việc mang các loại hàng hóa có nguồn gốc động thực vật quý hiếm nhập cảnh vào Cộng hòa Séc và Liên minh châu Âu (EU).

['Việt Nam có đủ nguồn lực để giúp phục hồi quần thể hổ ở Đông Nam Á']

Các tham luận tại hội thảo đều cho rằng, hiện nay nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm đã trở nên tuyệt chủng ngoài tự nhiên hoặc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những nguyên nhân như biến đổi khí hậu, sự thu hẹp môi trường sống và đặc biệt là nạn săn bắn, buôn bán trái phép do con người gây ra.

Theo các đại biểu, mỗi loài động vật hoang dã đều góp phần vào đa dạng sinh học, giữ cân bằng trong tự nhiên, qua đó góp phần hỗ trợ ngăn chặn thảm họa thiên nhiên và điều tiết môi trường. Do đó, khi một loài biến mất sẽ phá vỡ thế cân bằng, tạo phản ứng dây chuyền đến các loài khác, trong đó có con người.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), khoảng 75% bệnh dịch lây nhiễm ở người xuất phát từ động vật, trong đó có nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm và phức tạp như Ebola, HIV/AIDS, cúm gia cầm, Zika, dịch hạch… 

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm và đa dạng sinh học, nhất là ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã, đồng thời phải giảm thiểu được tình trạng hủy hoại môi trường tự nhiên do con người gây ra.

Một trong những điểm được đại diện Cơ quan Hải quan Séc lưu ý là các chi tiết về quy định đối với các loại hàng hóa nhập cảnh từ Việt Nam vào Séc và EU.

Phía Séc thông báo sẽ kiểm soát chặt các loại hàng hóa, quà tặng, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y có nguồn gốc động vật và thực vật quý hiếm khi nhập cảnh vào nước này.

Đây cũng chính là một trong những vấn đề mà công dân Việt Nam cần quan tâm và nắm bắt thông tin cụ thể trong quá trình nhập cảnh vào Cộng hòa Séc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.