Serbia: Truy tìm nghi phạm vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Gasic đã gọi vụ xả súng là một "hành động khủng bố" nguy hiểm và cho biết lực lượng chức năng đã chặn nhiều ngả đường để truy tìm kẻ nổ súng.
Serbia: Truy tìm nghi phạm vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát Serbia điều tra sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Belgrade, ngày 3/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng chức năng Serbia đang ráo riết truy tìm nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu vào tối 4/5 tại thị trấn Mladenovac, phía Nam thủ đô Belgrade khiến 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương. 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Gasic đã gọi vụ xả súng là một "hành động khủng bố" nguy hiểm và cho biết lực lượng chức năng đã chặn nhiều ngả đường để truy tìm kẻ nổ súng.

Nghi phạm được cảnh sát Serbia xác định là một thanh niên 21 tuổi, có vấn đề về tâm thần. Theo truyền thông địa phương, sau cuộc tranh cãi gần một trường học ở Mladenovac, nghi phạm đã quay lại bằng ô tô và sử dụng súng trường nã đạn vào mọi người.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một nhân chứng cho biết cảnh sát có trang bị vũ khí hạng nặng đã lập chốt kiểm soát và giám sát các phương tiện di chuyển vào thị trấn Mladenovac. 

Máy bay trực thăng, máy bay không người lái và nhiều cảnh sát tuần tra được triển khai để tìm kiếm nghi phạm tại khu vực rừng rậm xung quanh thị trấn.

[Xả súng tại trường học ở Serbia: Hung thủ lên danh sách các nạn nhân]

Kênh truyền hình N1 TV đưa tin những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện ở Mladenovac và Bệnh viện Đại học ở Belgrade.

Vụ xả súng hàng loạt trên xảy ra chưa đầy 48 giờ sau khi một học sinh xả súng tại trường tiểu học ở Belgrade khiến 9 người thiệt mạng, đa số là học sinh.

Trọng vụ xả súng này, giới chức Serbia cho biết nam sinh gây ra vụ xả súng tại trường tiểu học ở thủ đô Belgrade đã lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi hành động.

Cảnh sát trưởng Belgrade, Veselin Milic, cho biết nam sinh trên đã mang theo 2 khẩu súng và 2 quả bom xăng, chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, có cả tên của các học sinh dự định sát hại và lớp của các học sinh này.

Nam sinh lớp 7 này đã bị tạm giữ sau khi thừa nhận thực hiện vụ xả súng. Hiện, cảnh sát đang điều tra động cơ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục