HTML clipboaMột cuộc "gom" đất nông nghiệp với quy mô lớn chưa từng có ở Hải Phòngđang được một doanh nghiệp ráo riết thực hiện dưới sự hậu thuẫn tích cực củachính quyền địa phương.
Dự án "Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung" thực sự khiến nôngdân Hải Phòng choáng ngợp bởi mức chi trả tiền thuê đất cao gấp 3-4 lần so vớithu nhập thực tế từ trồng lúa. "Siêu" dự án nông nghiệp với số tiền đầu tư lên tới 150 tỷ đồng, nhưng chỉ được khiến cuộc sống của người nông dân Hải Phòng bỗng dưng bị đảo lộn.
Nông dân ngồi chơi cũng ra lúa
Chỉ cần giao đất cho doanh nghiệp thì mỗi vụ nông dân ngồi chơi cũng có125 kg thóc/sào, một lượng thóc cao gấp 3-4 lần so với hiệu quả trồng lúa củanông dân huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng, Hải Phòng. Đó là cam kết của Công ty TNHH Sơn Trường ghi trong bản dự thảo hợp đồngthuê đất nông nghiệp của nông dân 8 xã của hai huyện trên.
Từ đầu tháng 9/2009 đến nay, trên địa bàn các xã này xuất hiện một cuộcvận động nông dân cho doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp đang diễn ra rầm rộ, gấprút và khẩn trương khác thường. Thậm chí, liên tiếp trong 4 ngày từ 13 đến 16/9,trên loa phát thanh thôn Dương Tiền, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo liên tục phátbản tin thông báo tiến độ thực hiện của các thôn lân cận và kêu gọi các hộ nôngdân trong thôn đồng thuận nhất trí cao chủ trương này.
Bà Trần Thị Hồng, 45 tuổi, xã Trấn Dương, nói mỗi sào lúa nhà bà chỉ thuhoạch khoảng 40 kg thóc/vụ, nay Công ty Sơn Trường trả tới 125 kg sao lại khôngcho thuê cơ chứ. Hơn nữa "nước nổi thì bèo nổi" cả thôn cho thuê nên gia đìnhcũng đồng ý cho doanh nghiệp thuê 5 sào ruộng lúa.
Cựu bí thư xã Trấn Dương (thời kỳ 1973 - 1977), ông Bùi Văn Thuỵ cho biếtnghĩ rằng chỉ giao đất thôi, còn bìa đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) giữlại, hơn nữa dân không làm mà cũng có lúa ăn sướng quá còn gì nên cả thôn ông cơbản đồng ý hết. Tuy nhiên, riêng với ông Thuỵ có nhiều điều chưa làm thể làm ôngan tâm về tính khả thi, tính pháp lý của dự án của công ty Sơn Trường.
Để tăng phần hấp dẫn, Công ty Sơn Trường cam kết sẽ trả tiền thuê đấttrước cho nông dân ngay đầu mỗi vụ sản xuất: Vụ đông xuân trả trong tháng 10, vụhè thu trả trong tháng 5. Cũng để "an dân", Công ty Sơn Trường chỉ cần người dângiao đất, còn các hộ có quyền giữ lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuynhiên, tới tháng 6/2014, những "sổ đỏ" kia sẽ không còn giá trị khi nhà nước thuhồi đất và thực hiện việc giao đất lại theo chính sách mới.
Đây cũng là điều khiến thầy giáo Trần Đình Kim, Phó hiệu trưởng trườngTHCS Trấn Dương lo xa về nguy cơ khả năng sau này người nông dân sẽ không đượcnhà nước tiếp tục giao đất nữa. Đã 3 lần, phía doanh nghiệp đến nhà thầy vậnđộng gia đình cho thuê đất, nhưng thầy nhất quyết từ chối. Giờ đây thầy trởthành một "ông giáo gàn" bị nhiều người trong thôn dị nghị vì không làm theo chủtrương của xã, của thôn.
Với mức giá thuê 125 kg thóc/sào/vụ thì từ nay tới lúc người dân hết quyềnsử dụng đất (năm 2014), doanh nghiệp chỉ phải chi phí chừng 30 tỷ đồng (theo giáthóc hiện hành 4.000 đồng/kg) để có thể sử dụng 2.000 ha đất.
"Siêu" dự án trên... 4 trang giấy
Dự án của Công ty TNHH Nông nghiệp Sơn Trường (Hải Phòng) có quy mô lêntới 2.000 ha đất nông nghiệp ở 8 xã gồm Cổ Am, Vĩnh Tiến, Trấn Dương, Hòa Bình(Vĩnh Bảo) và Tiên Minh, Tiên Thắng, Hùng Thắng, Nam Hưng (Tiên Lãng), với tổngvốn đầu tư 150 tỷ đồng.
Quá sơ sài và thiếu tính thuyết phục là đánh giá đầu tiên của không ítnông dân khi xem bản dự án kinh tế của Công ty Sơn Trường.
Sau 1 trang dài đặt vấn đề là 3 trang nội dung dự án. Nội dung chính củadự án là Công ty Sơn Trường muốn thuê lại ruộng của nông dân mà nhà nước đã giaotheo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (là Nghị định của Chính phủ ban hành năm1993, quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổnđịnh lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp) để xây dựng vùng sản xuất nôngnghiệp tập trung.
Không có bất kỳ phương án sản xuất nào được đưa ra, song 4 trang giấy nàylại biết cách chiều lòng những người nông dân chất phác. Dự án cam kết: Ngườinông dân không cần phải làm gì, chỉ cần giao đất cho doanh nghiệp (cho thuê) thìmỗi vụ doanh nghiệp sẽ trả họ 125 kg thóc/sào. Một bài toán kinh tế đến trong mơngười nông dân trong vùng cũng không có được, đúng như lời ông Hà Huy Sáng, Chủtịch UBND xã Trấn Dương.
Với dự án này, Công ty Sơn Trường dự kiến sẽ hoàn vốn trong 7 năm, tuynhiên hợp đồng (dự thảo) ký thuê đất với các hộ nông dân chỉ kéo dài 5 năm, bởitheo Nghị quyết 64/CP đến năm 2014 người dân hết quyền sử dụng đất phải chờ nhànước có kế hoạch giao đất mới. Công ty Sơn Trường nói rõ: chỉ thuê đến mốc thờigian trên, sau đó hộ nông dân nào vẫn tiếp tục được nhà nước giao ruộng thì hợpđồng đương nhiên tiếp tục có giá trị (không phải ký hợp đồng khác).
Chính vì vậy, thầy giáo Trần Đình Kim, phó hiệu trưởng trường THCS TrấnDương băn khoăn khi đông đảo người dân đồng ý cho doanh nghiệp thuê đất thì đồngnghĩa với việc họ tự khẳng định mình không còn nhu cầu cày cuốc trên số diệntích đất đã cho thuê nữa. Vậy nên, đến năm 2014 rất có thể người nông dân sẽkhông được nhà nước tiếp tục giao đất sản xuất nông nghiệp đó nữa.
Khi được hỏi về phương án trồng cây nào, nuôi con gì và làm thế nào để đemlại hiệu quả kinh tế trên những cánh đồng doanh nghiệp thuê được từ tay nôngdân, ông Tạ Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Sơn Trường cho biết: "Chỉ sau khithuê được đất của nông dân, ông mới bắt đầu thuê các chuyên gia nông nghiệp vềnghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai ở vùng đó rồi sau đó mới có quy hoạch vềtrồng cây gì." Giờ ông chưa có đất trong tay thì không thể nói gì, làm gìđược(?)
Không ít nông dân thấy lợi ích 125 kg thóc/sào/vụ mà không phải lao độnggì đã vội vã đồng thuận. Số ít nông dân khác ngoài sự cân nhắc tính khả thi củadự án, còn có những phân tích đánh giá sự liên quan của siêu dự án nông nghiệpnày với 2 dự án lớn của quốc gia là cảng biển quốc tế Lạch Huyện gần đó không xavà dự án xây dựng đường giao thông ven biển liên tỉnh sẽ được triển khai trongnay mai trên phần đất của địa phương mình./.
Dự án "Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung" thực sự khiến nôngdân Hải Phòng choáng ngợp bởi mức chi trả tiền thuê đất cao gấp 3-4 lần so vớithu nhập thực tế từ trồng lúa. "Siêu" dự án nông nghiệp với số tiền đầu tư lên tới 150 tỷ đồng, nhưng chỉ được khiến cuộc sống của người nông dân Hải Phòng bỗng dưng bị đảo lộn.
Nông dân ngồi chơi cũng ra lúa
Chỉ cần giao đất cho doanh nghiệp thì mỗi vụ nông dân ngồi chơi cũng có125 kg thóc/sào, một lượng thóc cao gấp 3-4 lần so với hiệu quả trồng lúa củanông dân huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng, Hải Phòng. Đó là cam kết của Công ty TNHH Sơn Trường ghi trong bản dự thảo hợp đồngthuê đất nông nghiệp của nông dân 8 xã của hai huyện trên.
Từ đầu tháng 9/2009 đến nay, trên địa bàn các xã này xuất hiện một cuộcvận động nông dân cho doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp đang diễn ra rầm rộ, gấprút và khẩn trương khác thường. Thậm chí, liên tiếp trong 4 ngày từ 13 đến 16/9,trên loa phát thanh thôn Dương Tiền, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo liên tục phátbản tin thông báo tiến độ thực hiện của các thôn lân cận và kêu gọi các hộ nôngdân trong thôn đồng thuận nhất trí cao chủ trương này.
Bà Trần Thị Hồng, 45 tuổi, xã Trấn Dương, nói mỗi sào lúa nhà bà chỉ thuhoạch khoảng 40 kg thóc/vụ, nay Công ty Sơn Trường trả tới 125 kg sao lại khôngcho thuê cơ chứ. Hơn nữa "nước nổi thì bèo nổi" cả thôn cho thuê nên gia đìnhcũng đồng ý cho doanh nghiệp thuê 5 sào ruộng lúa.
Cựu bí thư xã Trấn Dương (thời kỳ 1973 - 1977), ông Bùi Văn Thuỵ cho biếtnghĩ rằng chỉ giao đất thôi, còn bìa đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) giữlại, hơn nữa dân không làm mà cũng có lúa ăn sướng quá còn gì nên cả thôn ông cơbản đồng ý hết. Tuy nhiên, riêng với ông Thuỵ có nhiều điều chưa làm thể làm ôngan tâm về tính khả thi, tính pháp lý của dự án của công ty Sơn Trường.
Để tăng phần hấp dẫn, Công ty Sơn Trường cam kết sẽ trả tiền thuê đấttrước cho nông dân ngay đầu mỗi vụ sản xuất: Vụ đông xuân trả trong tháng 10, vụhè thu trả trong tháng 5. Cũng để "an dân", Công ty Sơn Trường chỉ cần người dângiao đất, còn các hộ có quyền giữ lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuynhiên, tới tháng 6/2014, những "sổ đỏ" kia sẽ không còn giá trị khi nhà nước thuhồi đất và thực hiện việc giao đất lại theo chính sách mới.
Đây cũng là điều khiến thầy giáo Trần Đình Kim, Phó hiệu trưởng trườngTHCS Trấn Dương lo xa về nguy cơ khả năng sau này người nông dân sẽ không đượcnhà nước tiếp tục giao đất nữa. Đã 3 lần, phía doanh nghiệp đến nhà thầy vậnđộng gia đình cho thuê đất, nhưng thầy nhất quyết từ chối. Giờ đây thầy trởthành một "ông giáo gàn" bị nhiều người trong thôn dị nghị vì không làm theo chủtrương của xã, của thôn.
Với mức giá thuê 125 kg thóc/sào/vụ thì từ nay tới lúc người dân hết quyềnsử dụng đất (năm 2014), doanh nghiệp chỉ phải chi phí chừng 30 tỷ đồng (theo giáthóc hiện hành 4.000 đồng/kg) để có thể sử dụng 2.000 ha đất.
"Siêu" dự án trên... 4 trang giấy
Dự án của Công ty TNHH Nông nghiệp Sơn Trường (Hải Phòng) có quy mô lêntới 2.000 ha đất nông nghiệp ở 8 xã gồm Cổ Am, Vĩnh Tiến, Trấn Dương, Hòa Bình(Vĩnh Bảo) và Tiên Minh, Tiên Thắng, Hùng Thắng, Nam Hưng (Tiên Lãng), với tổngvốn đầu tư 150 tỷ đồng.
Quá sơ sài và thiếu tính thuyết phục là đánh giá đầu tiên của không ítnông dân khi xem bản dự án kinh tế của Công ty Sơn Trường.
Sau 1 trang dài đặt vấn đề là 3 trang nội dung dự án. Nội dung chính củadự án là Công ty Sơn Trường muốn thuê lại ruộng của nông dân mà nhà nước đã giaotheo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (là Nghị định của Chính phủ ban hành năm1993, quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổnđịnh lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp) để xây dựng vùng sản xuất nôngnghiệp tập trung.
Không có bất kỳ phương án sản xuất nào được đưa ra, song 4 trang giấy nàylại biết cách chiều lòng những người nông dân chất phác. Dự án cam kết: Ngườinông dân không cần phải làm gì, chỉ cần giao đất cho doanh nghiệp (cho thuê) thìmỗi vụ doanh nghiệp sẽ trả họ 125 kg thóc/sào. Một bài toán kinh tế đến trong mơngười nông dân trong vùng cũng không có được, đúng như lời ông Hà Huy Sáng, Chủtịch UBND xã Trấn Dương.
Với dự án này, Công ty Sơn Trường dự kiến sẽ hoàn vốn trong 7 năm, tuynhiên hợp đồng (dự thảo) ký thuê đất với các hộ nông dân chỉ kéo dài 5 năm, bởitheo Nghị quyết 64/CP đến năm 2014 người dân hết quyền sử dụng đất phải chờ nhànước có kế hoạch giao đất mới. Công ty Sơn Trường nói rõ: chỉ thuê đến mốc thờigian trên, sau đó hộ nông dân nào vẫn tiếp tục được nhà nước giao ruộng thì hợpđồng đương nhiên tiếp tục có giá trị (không phải ký hợp đồng khác).
Chính vì vậy, thầy giáo Trần Đình Kim, phó hiệu trưởng trường THCS TrấnDương băn khoăn khi đông đảo người dân đồng ý cho doanh nghiệp thuê đất thì đồngnghĩa với việc họ tự khẳng định mình không còn nhu cầu cày cuốc trên số diệntích đất đã cho thuê nữa. Vậy nên, đến năm 2014 rất có thể người nông dân sẽkhông được nhà nước tiếp tục giao đất sản xuất nông nghiệp đó nữa.
Khi được hỏi về phương án trồng cây nào, nuôi con gì và làm thế nào để đemlại hiệu quả kinh tế trên những cánh đồng doanh nghiệp thuê được từ tay nôngdân, ông Tạ Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Sơn Trường cho biết: "Chỉ sau khithuê được đất của nông dân, ông mới bắt đầu thuê các chuyên gia nông nghiệp vềnghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai ở vùng đó rồi sau đó mới có quy hoạch vềtrồng cây gì." Giờ ông chưa có đất trong tay thì không thể nói gì, làm gìđược(?)
Không ít nông dân thấy lợi ích 125 kg thóc/sào/vụ mà không phải lao độnggì đã vội vã đồng thuận. Số ít nông dân khác ngoài sự cân nhắc tính khả thi củadự án, còn có những phân tích đánh giá sự liên quan của siêu dự án nông nghiệpnày với 2 dự án lớn của quốc gia là cảng biển quốc tế Lạch Huyện gần đó không xavà dự án xây dựng đường giao thông ven biển liên tỉnh sẽ được triển khai trongnay mai trên phần đất của địa phương mình./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)