Siêu du thuyền 600 tỷ đồng đã có mặt tại vịnh Hạ Long để phục vụ khách siêu giàu

Theo các chuyên gia, ngoài cảnh quan sẵn có thì Quảng Ninh cần nâng cấp, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, trước mắt là bến du thuyền xứng tầm, đáp ứng được việc đón dòng khách hạng sang.

Siêu du thuyền Azimut Grande 32 METRI giá trị khoảng 600 tỷ đồng đã có mặt tại vịnh Hạ Long để phục vụ dòng khách "siêu giàu." (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Siêu du thuyền Azimut Grande 32 METRI giá trị khoảng 600 tỷ đồng đã có mặt tại vịnh Hạ Long để phục vụ dòng khách "siêu giàu." (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ninh xác định thu hút dòng khách thuộc giới “siêu giàu” sẽ đem lại doanh thu, tạo động lực để dẫn dắt thị trường, thu hút du khách cao cấp.

Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu của tập khách này, tỉnh cần có sản phẩm thực sự đẳng cấp, khác lạ và độc đáo.

Một trong những sản phẩm đó là tham quan vịnh Hạ Long bằng du thuyền hạng sang và siêu du thuyền.

Ông Vũ Kiên Cường, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết hiện nay tài nguyên du lịch của vịnh Hạ Long mới chỉ khai thác được khoảng 20%. Đặc biệt, sản phẩm phục vụ du khách khó tính, đẳng cấp và có tính độc đáo vẫn còn bỏ ngỏ.

Để đón đầu dòng khách này, Ban Quản lý Vịnh phối hợp với các sở, ngành khảo sát, xác định được các bãi tắm hoang sơ, tự nhiên, hang động chưa được đưa vào khai thác. Đây là các sản phẩm nằm ở xa trung tâm nên cần phải có phương tiện chất lượng cao cấp nhằm đưa du khách đến tham quan một cách nhanh nhất.

Mới đây, Công ty Tam Sơn và Đông Hải hoạt động trong lĩnh vực du thuyền, du lịch đã ký kết thỏa thuận Hợp tác kinh doanh phương án phát triển sản phẩm du lịch du thuyền cá nhân cao cấp trên vịnh Hạ Long và Bến du thuyền tại khu vực Bến Đoan.

Công ty Đông Hải đã nhập một siêu du thuyền cá nhân từ Italy giá trị khoảng 600 tỷ đồng về Hạ Long, hiện đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện để đưa vào khai thác từ đầu năm 2025.

Ông Đoàn Viết Đại Từ, Chủ tịch Công ty Tam Sơn, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ du thuyền cho rằng, vịnh Hạ Long lôi cuốn du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng quanh năm. Tuy nhiên, ở đây chưa có sản phẩm chuyên biệt hóa theo mô hình du thuyền cao cấp để nâng tầm trải nghiệm cho du khách; thu hút khách hàng trung, cao cấp trong và ngoài nước.

Hạ Long hoàn toàn có thể khai thác những mô hình cao cấp mà một số nước khác ở Đông Nam Á đang khai thác hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cao. Nhưng Hạ Long đang thiếu một bến du thuyền cá nhân tiêu chuẩn 5 sao để xứng tầm với quy mô, tiềm năng phát triển.

Hạ Long là điểm trung chuyển từ các thị trường phát triển du thuyền ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia lên Bắc Á là Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc nên tiềm năng thu hút khách cao cấp là rất lớn...

Ngành du lịch Quảng Ninh cần phải xây dựng sản phẩm du lịch siêu du thuyền cá nhân cao cấp mới lạ, độc đáo, mang tính đột phá, có sức cạnh tranh cao gắn với phát huy giá trị thiên nhiên con người, văn hóa Quảng Ninh, nhằm khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng du lịch biển của vịnh Hạ Long xứng đáng với vị thế của di sản.

Theo các chuyên gia, ngoài điểm đến, tiềm năng sẵn có thì Quảng Ninh cần tiếp tục nâng cấp, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, trước mắt là bến du thuyền xứng tầm, đáp ứng được việc đón dòng khách hạng sang.

Cảng Bến Đoan đang là địa điểm được nhà đầu tư đề xuất trở thành bến du thuyền nhưng phải tập trung đầu tư, nâng cấp để thực hiện neo, đậu và đón tàu của du khách hạng sang.

Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long Vũ Kiên Cường cho biết đơn vị đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh cho nhà đầu tư thuê hạ tầng cơ sở Bến Đoan để thực hiện sản phẩm du thuyền cao cấp. Cùng với đó, tham mưu tỉnh thí điểm một số hang động, bãi tắm chưa được khai thác để phục vụ cho dòng khách này, tạo ra sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao và phát huy được giá trị của di sản.

Dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025, một số tỷ phú trên thế giới sẽ là những người đầu tiên tham gia trải nghiệm sản phẩm du lịch độc đáo trên vịnh Hạ Long, tạo tiền đề thúc đẩy, thu hút dòng du khách "siêu giàu” đến với Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.