Singapore: Công tác xử lý vết dầu loang tại đảo Sentosa sẽ mất ba tháng

Các tổ chức nhà nước và tư nhân tại Singapore đã triển khai hàng trăm nhân viên dọn dẹp các vết dầu loang, sau sự cố tràn dầu xảy ra hôm 14/6 do vụ va chạm giữa một tàu nạo vét và một tàu chở dầu.

Công nhân dọn dầu loang trên bãi biển Tanjong ở đảo Sentosa (Singapore) ngày 16/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân dọn dầu loang trên bãi biển Tanjong ở đảo Sentosa (Singapore) ngày 16/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/6, Bộ trưởng Môi trường và Bền vững Singapore, bà Grace Fu cho biết sẽ mất ba tháng để hoàn thành công tác xử lý các vết dầu loang tại các bãi biển Tanjong và Palawan ở khu nghỉ dưỡng Sentosa của nước này.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA), các tổ chức nhà nước và tư nhân đã triển khai hơn 700 nhân viên cho hoạt động dọn dẹp các vết dầu loang và đã thu gom được 550 tấn cát cũng như rác thải dính dầu ở các bãi biển bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Grace Fu cho biết hoạt động dọn dẹp trong giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào loại bỏ những vết dầu còn sót lại ở một số khu vực không dễ tiếp cận, như đê chắn sóng và bãi đá.

Theo bà, Chính phủ cũng đang theo dõi tác động dài hạn tại các khu vực đa dạng sinh học dễ bị tổn thương.

Sự cố tràn dầu xảy ra ngày 14/6 vừa qua sau vụ va chạm giữa tàu nạo vét treo cờ Hà Lan và tàu chở dầu Marine Honor treo cờ Singapore.

Vết dầu loang đến đảo Sentosa, cũng như nhiều bãi biển và công viên khắp Singapore gây ảnh hưởng đến hoạt động giải trí trong khu vực.

Sự cố trên còn ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân khi một số người dân tại Sentosa Cove buộc phải rời khỏi nhà trong ngày 15/6 do mùi khó chịu.

Các doanh nghiệp du thuyền đã phải chịu tổn thất, trong khi khách du lịch thất vọng vì tình trạng ô nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.