Singapore hỗ trợ khu vực đào tạo ứng dụng công nghệ hạt nhân an toàn

Theo bản ghi nhớ, các bên sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chung để các nước đang phát triển khác trong khu vực ứng dụng an toàn công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực như y tế, điện....

Theo một Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết với cơ quan giám sát hạt nhân toàn cầu thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Singapore sẽ cung cấp các khóa đào tạo cho các nước đang phát triển trong khu vực về các ứng dụng công nghệ hạt nhân an toàn.

Biên bản ghi nhớ (MOU) được ký bởi Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano và Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Singapore-bà Grace Fu vào ngày 26/1, tại Singapore.

Theo bản ghi nhớ, các bên sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chung để các nước đang phát triển khác trong khu vực ứng dụng an toàn công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực như y tế, điện....

Các nước thành viên IAEA trong khu vực hiện bao gồm Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Theo ông Yukiya Amano, hiện trên toàn thế giới có 439 lò phản ứng điện hạt nhân, với hầu hết trong số đó được đặt tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Yukiya Amano cũng chỉ ra rằng sự tăng trưởng trong sử dụng năng lượng hạt nhân đã chuyển sang châu Á, với khoảng hai phần ba trong số 69 lò phản ứng điện hạt nhân đang được xây dựng trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 4/2014, Singapore cũng đã chính thức khởi động Chương trình Giáo dục và Nghiên cứu về an toàn hạt nhân kéo dài 10 năm, với khoản ngân sách lên tới 63 triệu đô la Singapore (tương đương 50 triệu USD).

Chương trình này gồm hai mảng chính: Mảng đào tạo với mục tiêu đào tạo 100 nhà khoa học bậc đại học và sau đại học. Trong khi đó, mảng nghiên cứu sẽ tập trung vào ba lĩnh vực hóa học phóng xạ, sinh học phóng xạ và đánh giá rủi ro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục