Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc cao nhất từ trước tới nay

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này đã phát hiện thêm 1.078 ca bệnh COVID-19, bao gồm 1.054 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca bệnh lên 45.442 ca.
Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc cao nhất từ trước tới nay ảnh 1Xét nghiệm COVID-19 (Nguồn: TTXVN )

Số ca nhiễm virus SARS-CoV2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Hàn Quốc lại phá "kỷ lục" vào sáng 16/12 do sự gia tăng đáng báo động các vụ lây nhiễm tập thể khắp cả nước, khiến các cơ quan y tế nước này phải nghiêm túc xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế lây lan ở mức cao nhất.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã phát hiện thêm 1.078 ca bệnh COVID-19, bao gồm 1.054 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca bệnh lên 45.442 ca. Con số này cao hơn "kỷ lục" trước đó là 1.030 ca ghi nhận ngày 13/12.

Sau khi giảm xuống còn 718 ca ngày 14/12 do ít xét nghiệm hơn trong những ngày cuối tuần, số ca bệnh đã tăng lên 880 ca ngày 15/12, khi các cơ quan y tế mở rộng xét nghiệm miễn phí để phát hiện người bị bệnh.

Các cơ quan y tế Hàn Quốc dự kiến số ca nhiễm hàng ngày ở nước này có thể lên tới 1.200 ca.

[COVID-19: Châu Âu tiếp tục là tâm dịch với hơn 22,4 triệu ca]

Hiện Hàn Quốc đang nỗ lực đảm bảo nhiều giường bệnh hơn trong khi tìm kiếm các "ca bệnh" không có triệu chứng, thay vì áp dụng ngay mức giãn cách xã hội cao nhất.

Chính quyền Hàn Quốc tỏ ra thận trọng trong việc áp dụng cấp độ giãn cách xã hội này vì lo ngại quyết định này sẽ gây thiệt hại kinh tế cho các chủ cửa hàng và những người làm nghề tự do.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế thừa nhận rằng sự giãn cách xã hội hiện tại (mức 2,5) đã không thể làm phẳng đường cong lây nhiễm và gợi ý họ sẽ không ngần ngại áp dụng mức giãn cách xã hội cấp độ 3 khi cần thiết.

Khi đó, bất kỳ cuộc tụ tập nào từ 10 người trở lên đều bị cấm. Các trường học sẽ đóng cửa hoàn toàn và các công ty buộc phải cho những nhân viên không cần thiết làm việc tại nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục