Số người chết ở Haiti có thể lên đến 300.000

Tổng thống Haiti thông báo số người chết trong thảm họa động đất vừa qua có thể đến 300.000 người và hối thúc các nỗ lực tái thiết Haiti.
Ngày 21/2, trong diễn văn khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mexico - Cộng đồng Caribe (CARICOM) đầu tiên tổ chức tại Playa del Carmen, khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Caribe của Mexico, Tổng thống Haiti Rene Preval thông báo số người thiệt mạng trong thảm họa động đất hơn 7 độ richter tháng Giêng vừa qua có thể lên đến 300.000 người.

Về phần mình, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã hối thúc các nhà lãnh đạo 13 nước thành viên CARICOM nỗ lực thúc đẩy tiến trình tái thiết Haiti. Ông cũng kêu gọi các nước này tăng cường trao đổi kinh tế, gia tăng hoạt động du lịch, đấu tranh trước các nguy cơ đe dọa an ninh và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, sau hội nghị này, Tổng thống Haiti Preval cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Latinh và vùng Caribe do Nhóm RIO tổ chức tại thành phố cảng Cancun cũng ở Mexico trong ngày 22/2.

Tại hội nghị, các nước tham dự sẽ thảo luận các biện pháp giúp tái thiết Haiti sau trận động đất kinh hoàng, được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục