Tăng lên con số kỷ lục

Số tê giác bị săn trộm tại Nam Phi lên con số kỷ lục

Chính phủ Nam Phi cho biết, trong năm 2012, số lượng tê giác bị săn trộm tại quốc gia này đã lên đến con số kỷ lục là 668.
Thông tin từ Chính phủ Nam Phi ngày 10/1 cho biết trong năm 2012, số lượngtê giác bị săn trộm tại quốc gia này đã lên đến con số kỷ lục là 668 con trongbối cảnh thị trường chợ đen ở châu Á tiếp tục "cơn sốt" về sừng tê.

Hơn 60% số tê giác bị săn trộm để lấy sừng là từ khu Công viên Quốc gia Kruger, khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất của Nam Phi và cũng làđiểm săn bắn hàng đầu.

Kể từ đầu năm nay, đã có thêm 5 con tê giác bị săn trộm.Số vụ bắt giữ các đối tượng săn trộm tê giác cũng tăng mạnh từ 165 vụ trong năm2012 lên 267 vụ hồi năm ngoái.

Nam Phi là nơi tập trung khoảng 75% trong tổng số 20.000 con tê giác trắngở châu Phi cũng như 4.800 con tê giác đen, nhóm đang bị đe dọa nghiêm trọng bởinạn săn trộm lấy sừng. Trước tình trạng đó, giới chức bảo vệ môi trường Nam Phiđã phát động nhiều chiến dịch ngăn chặn. Binh sĩ quân đội cùng trực thăng giámsát được triển khai ở Công viên Quốc gia Kruger.

Việc cấp giấy phép săn tê giáccũng được siết chặt hơn và điều đó thể hiện ở số lượng đơn xin cấp giấy phép đãgiảm mạnh từ 222 trong năm 2011 xuống còn 90 trong năm 2012.

Tê giác, đặc biệt là ở Nam Phi, đang trở thành nạn nhân của nhu cầu bùngnổ đối với sừng tê tại thị trường chợ đen châu Á khi nhiều người ở châu lục nàycho rằng sừng tê có nhiều tác dụng thần kỳ với sức khỏe. Quan điểm đó không đượcgiới khoa học đồng tình. Bất chấp như vậy, số lượng tê giác bị săn trộm ở NamPhi tăng chóng mặt từ 13 con trong năm 2007 lên 448 con trong năm 2011 và năm2012 là con số kỷ lục 668 con./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.