Sơn La: Cháy rừng phòng hộ do thời tiết hanh khô, nắng nóng

Do thời điểm cháy vào chiều tối, nơi xảy ra cháy rừng là khu vực địa hình đồi núi cao, dốc, nguy hiểm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Sơn La: Cháy rừng phòng hộ do thời tiết hanh khô, nắng nóng ảnh 1Lực lượng chức năng diễn tập ứng phó cháy rừng, sẵn sàng cho các tình huống trong mùa hanh khô. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 22/4, tại bản Mé, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ.

Sau khi nhận được thông tin về vụ cháy rừng, các đơn vị chức năng đã huy động hơn 230 người gồm dân quân tự vệ, dân phòng, nhân dân của xã Mường Bằng đến ứng trực, theo dõi tình hình, diễn biến vụ cháy.

Do thời điểm cháy vào chiều tối, nơi xảy ra cháy rừng là khu vực địa hình đồi núi cao, dốc, nguy hiểm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

[Cà Mau: Rừng U Minh Hạ cảnh báo nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm]

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã tắt. Lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, người dân của xã Mường Bằng vẫn có mặt tại hiện trường để theo dõi diễn biến, đề phòng vụ cháy có thể bùng phát trở lại.

Những ngày qua, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La không có mưa, thời tiết hanh khô, nắng nóng, do đó, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

Hiện, các đơn vị chức năng thường xuyên bố trí lực lượng tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, theo dõi, nắm bắt tình hình, sẵn sàng chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.