Trên 41.200ha rừng ở Kiên Giang có nguy cơ xảy ra cháy trong mùa khô

Diện tích có nguy cơ cháy rừng tập trung ở hai Vườn Quốc gia là Phú Quốc và U Minh Thượng, các huyện An Minh, U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải và thành phố Hà Tiên.
Trên 41.200ha rừng ở Kiên Giang có nguy cơ xảy ra cháy trong mùa khô ảnh 1Một góc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, diện tích có nguy cơ xảy ra cháy rừng giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023 khoảng 41.258ha.

Diện tích có nguy cơ cháy rừng tập trung ở 2 Vườn Quốc gia là Phú Quốc và U Minh Thượng, các huyện An Minh, U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Kiên Hải và thành phố Hà Tiên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh hơn 82.650ha, gồm rừng đặc dụng gần 40.000ha, phòng hộ trên 31.450ha, còn lại là rừng sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Trương Thanh Hào thông tin, đang giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023, thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, khô hạn, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, mực nước một số khu rừng đã cạn kiệt… Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh tại thời điểm này từ cấp 3-5.

Cụ thể cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm tại các lâm phần ở thành phố Phú Quốc, huyện Kiên Hải; cấp 4, cấp nguy hiểm tại các lâm phần ở thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương, Giang Thành; cấp 3, cấp dễ xảy ra cháy rừng ở lâm phần các huyện Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng.

[Nguy cơ xảy ra cháy lớn ở tất cả các loại rừng tại tỉnh An Giang]

Tình hình nắng nóng, khô hạn như hiện nay, nếu kéo dài đến hết mùa khô thì tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng bất cứ lúc nào và cháy lớn ở các lâm phần rừng tràm là rất cao.

Với phương châm “Phòng là chính, sớm phát hiện và chữa cháy kịp thời, triệt để,” tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các phương án và giải pháp, nâng cao khả năng phòng cháy, kiểm soát được cháy rừng, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Trên 41.200ha rừng ở Kiên Giang có nguy cơ xảy ra cháy trong mùa khô ảnh 2Tổ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) kiểm tra tình hình khô hạn để dự báo cấp độ cháy trên lâm phần quản lý. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các địa phương và chủ rừng thường xuyên tuyên truyền lưu động về quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng đến từng xóm, ấp; tổ chức hướng dẫn gần 1.000 hộ dân sống ven rừng ký cam kết thực hiện bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.

Theo Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, ngoài việc kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, tỉnh thành lập hơn 170 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở với gần 1.500 thành viên, gồm lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị, chủ rừng và những lực lượng khác tại địa phương thực hiện nhiệm vụ trong suốt mùa khô.

Tiếp đến, các huyện, thành phố có rừng, đơn vị lâm nghiệp, chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phần.

Từ đầu mùa khô năm 2023 đến nay, tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng, tập trung trên đảo Phú Quốc thuộc rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 3,4ha, hiện trạng là dây leo, cây bụi, cây rừng đã bị chặt phá thời gian trước đây. Nguyên nhân do người dân đốt cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục