Sri Lanka bắt giữ 7 nghi can liên hệ đến các vụ tấn công

Theo Bộ trưởng Cải cách Kinh tế và Phân phối Công của Sri Lanka, 7 đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan tới loạt vụ nổ xảy ra trước đó cùng ngày tại quốc đảo Ấn Độ Dương này.
Lực lượng an ninh Sri Lanka phong tỏa hiện trường vụ nổ tại nhà thờ ở khu vực Kochchikade, Colombo, ngày 21/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Sri Lanka phong tỏa hiện trường vụ nổ tại nhà thờ ở khu vực Kochchikade, Colombo, ngày 21/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews và The Guardian đưa tin, ngày 21/4, Bộ trưởng Cải cách Kinh tế và Phân phối Công của Sri Lanka Harsha de Silva cho biết, 7 đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan tới loạt vụ nổ xảy ra trước đó cùng ngày tại quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Trên tài khoản Twitter, ông de Silva viết: "Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene thông báo 7 đối tượng đã bị bắt giữ trong vụ tấn công sáng nay, cướp đi sinh mạng của ít nhất 190 người, trong đó có gần 30 người nước ngoài."

[Sri Lanka chặn mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn sau loạt vụ nổ]

Trong khi đó theo cảnh sát, con số thiệt mạng đã lên tới 207 người, 450 người khác bị thương.

Theo nguồn tin chính phủ, loạt vụ nổ dường như là do những kẻ đánh bom liều chết thuộc một nhóm khủng bố tiến hành.

Cảnh sát và giới chức khách sạn Sri Lanka cho biết có các phần tử đánh bom liều chết liên quan ít nhất 2 trong số 8 vụ nổ xảy ra trong ngày 21/4 tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục