Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân năm nay, diễn ra trong hai ngày từ 31/3-1/4, có mục đích thúc đẩy cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau để cùng đối phó với mối đe dọa từ nguy cơ khủng bố hạt nhân trên toàn cầu.
Đây cũng là diễn đàn để các nhà lãnh đạo thế giới tái khẳng định các cam kết ở mức cao nhất về tăng cường an ninh hạt nhân, vật liệu phóng xạ và chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.
Đây là hội nghị thứ tư về an ninh hạt nhân kể từ khi Tổng thống Obama lên nắm quyền. Các hội nghị trước đó lần lượt diễn ra tại thủ đô Washington năm 2010, Seoul (Hàn Quốc) năm 2012 và La Hay (Hà Lan) năm 2014. Đây cũng là hội nghị hạt nhân cuối cùng trước khi ông Obama rời Nhà Trắng./.
Xem thêm tại đây: Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết ngăn chặn khủng bố hạt nhân
Ngay sau khi giành được Palmyra, quân đội Syria thắng lớn ở thành phố chiến lược Qaryatain
Nguồn tin trên nêu rõ, các lực lượng vũ trang Syria dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga đã mở cuộc tấn công đồng loạt từ nhiều hướng nhằm vào thành phố Qaryatain, một ngày sau khi bộ binh quân đội Syria chọc thủng được tuyến phòng thủ của IS ở phía Tây Qaryatain, gần với thành phố cổ Palmyra.
Qaryatain là dinh lũy cuối cùng của IS gần vùng núi Qalamoun, ở phía Bắc thủ đô Damascus và sát với biên giới Liban.
Chiến dịch quân sự nhằm giành lại thành phố Qaryatain diễn ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Syria đánh bật được IS khỏi thành phố cổ Palmyra. Việc giành lại Palmyra là chiến thắng quan trọng của quân đội Syria và được coi là dấu hiệu cho sự sụp đổ của IS tại Syria./.
Xem thêm tại đây: Quân Syria thắng lớn ở thành phố chiến lược Qaryatain
Tiếp tục tìm thấy các mảnh vỡ nghi của MH370 tại Nam Phi, Mauritius
Phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur, ông Liow cho biết mảnh vỡ tìm thấy ngày 28/3 này đang được nghiên cứu xem liệu nó có phải là từ chiếc Boeing 777-200ER đã bị biến mất khỏi màn hình radar cách đây hai năm hay không.
Đến ngày 2/4, truyền thông địa phương đưa tin ngày 30.3, một cặp đôi người Pháp đã tìm thấy những mảnh vỡ nghi là từ máy bay mang số hiệu MH370 trên đảo Rodrigues - vùng tự trị của nước Cộng hòa Mauritius.
Thông tin và hình ảnh về mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 tìm thấy tại đảo Rodrigues xuất hiện khá nhiều trên các trang mạng xã hội, song tới nay giới chức Mauritius chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến vụ việc này.
Xem thêm tại đây: Lại tìm thấy những mảnh vỡ nghi của MH370 trên đảo Rodrigues
Sập cầu kinh hoàng tại Ấn Độ, hàng trăm người thương vong
Hơn 100 người đã được cứu, nhiều người trong số này bị thương nặng. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Tổng số người thiệt mạng hiện là 24 người.
Một sỹ quan cảnh sát giấu tên được dẫn lời cho biết chiếc cầu trên đang được thi công ở giữa khu thương mại sầm uất, trung tâm Kolkata, đã bị đổ sập vào khoảng 12 giờ 30 (giờ địa phương).
Cảnh sát nước này đang tiến hành điều tra khả năng truy tố tội giết người đối với 10 nhân viên công ty xây dựng IVRCL Infrastructure Co., chủ thầu công trình xây cầu vượt bị sập ở khu vực công viên Girish, phía Bắc thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 31/3./.
Xem thêm tại đây: Số nạn nhân trong vụ sập cầu vượt ở Ấn Độ tiếp tục tăng
Không tặc bắt cóc máy bay của Egypt Air, đe dọa cho nổ bom
Kẻ không tặc được cho là mang bom trên người đã bắt máy bay chuyển hướng tới sân bay thành phố Larnaca, ở bờ biển phía Nam Cộng hòa Cyprus.
Đối tượng sau đó đã đầu hàng và thả toàn bộ 81 người trên máy bay, trong đó có 15 thành viên phi hành đoàn và 21 người nước ngoài.
Đối tượng được xác định là Seif Eldin Mustafa, 59 tuổi, người Ai Cập.
Tới nay, động cơ bắt cóc máy bay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, giới chức Cyprus và Ai Cập đều khẳng định hành động của Mustafa chỉ mang động cơ cá nhân, không liên quan đến khủng bố.
Xem thêm tại đây: Toàn bộ hành khách trên máy bay EgyptAir bị bắt cóc đã về tới Cairo
Triều Tiên tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt
Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Washington để thảo luận biện pháp đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Trước đó, ngày 29/3, Triều Tiên cũng đã bắn tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này từ bệ phóng đa nòng mới cỡ 300 mm. Tên lửa trên được bắn từ căn cứ Wonssan thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên và bay khoảng 200km về hướng Đông Bắc.
Đầu tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6/1 và phóng vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2 mà phương Tây cho là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.
Xem thêm tại đây: Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát vụ bắn tên lửa đất đối không
Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ Zaventem sau "những ngày đen tối"
Nhiều quan chức chính phủ và giới chức sân bay đã tham dự sự kiện này bằng 1 phút yên lặng tưởng niệm những nạn nhân trong vụ khủng bố tại sân bay Zaventem và một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Bỉ vào sáng 22/3 làm 32 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Giám đốc điều hành của Công ty Brussels Airport Arnaud Feist tuyên bố chuyến bay này cùng 2 chuyến bay khác khởi hành cùng ngày là "tín hiệu hy vọng" cho thấy dịch vụ vận tải hành khách tại sân bay có thể sớm được nối lại sau "những ngày đen tối nhất trong lịch sử ngành hàng không Bỉ". Sân bay này đã phải đóng cửa sau loạt vụ khủng bố trên.
Sân bay Zaventem hiện đóng góp khoảng 3 tỷ euro mỗi năm cho nền kinh tế Bỉ. Sân bay bày vẫn chưa công bố về những thiệt hại kinh tế sau loạt vụ đánh bom vừa qua, nhưng hãng hàng không Brussels Airlines cho biết mỗi ngày, hãng này đang thiệt hại khoảng 5 triệu euro./.
Xem thêm tại đây: Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ Zaventem sau "những ngày đen tối"
Mỹ tiến hành ca ghép tạng đầu tiên giữa 2 người nhiễm HIV
Đây là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay ghép gan nhiễm HIV, cũng như lần đầu tiên ở Mỹ ghép thận có HIV dương tính. Các bác sĩ Nam Phi đã từng thực hiện ghép thận nhiễm HIV trước đây.
Các quan chức của bệnh viện cho biết các cơ quan nội tạng này đang hoạt động tốt và việc phẫu thuật không có biến chứng.
Bệnh nhân trong ca phẫu thuật ghép gan đã được xuất viện và người còn lại dự kiến cũng sẽ ra viện trong một vài ngày tới.
Việc cấy ghép thành công là kết quả của Đạo luật chính sách đồng đều về ghép tạng đối với người nhiễm HIV ra đời vào năm 2013, mở đường cho việc ghép nội tạng giữa những người nhiễm HIV.
Xem thêm tại đây: Mỹ thực hiện thành công ca ghép gan giữa 2 bệnh nhân nhiễm HIV
Tập đoàn Volkswagen lại bị kiện ở Mỹ vì gian lận khí thải
Theo đơn kiện được FTC đệ lên Tòa án San Francisco, người tiêu dùng Mỹ đã bị thiệt hại "hàng tỷ USD" do hành vi đối trá của Volkswagen. FTC hiện đang tìm kiếm một lệnh của tòa án liên bang nhằm yêu cầu Volkswagen bồi thường cho các khách hàng Mỹ cũng như nhằm ngăn chặn các sai phạm tương tự của hãng này trong tương lai.
Trước đó, hồi đầu tháng 1 vừa qua, Chính phủ Mỹ cũng đã kiện Volkswagen vi phạm các luật về môi trường. Báo chí Đức cho biết vụ kiện dân sự được Bộ Tư pháp Mỹ đứng đơn thay cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) nước này, có thể khiến hãng xe Đức phải trả hơn 20 tỷ USD.
Theo đơn kiện, Volkswagen được cho đã cố tình cài đặt các thiết bị gian lận điện tử vào động cơ diesel các thương hiệu VW, Audi và Porsche với lượng khí thải thực tế cao gấp 40 lần mức cho phép lưu thông trên đường, vi phạm Đạo luật Không khí sạch của Mỹ./.
Xem thêm tại đây: Tập đoàn Volkswagen lại bị kiện ở Mỹ vì gian lận khí thải
Trung Quốc chính thức mở cuộc điều tra vụ bê bối vắcxin
Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đồng thời thành lập một nhóm giám sát để theo dõi tiến trình điều tra của nhóm chuyên trách trên.
Hồi tháng trước, dư luận Trung Quốc đã chấn động sau khi cảnh sát tỉnh Sơn Đông (Shandong) triệt phá đường dây buôn bán bất hợp pháp các loại vắcxin quy mô lớn do hai đối tượng là hai mẹ con đứng đầu.
Đường dây này đã hoạt động từ năm 2011 tại 20 khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc và có sự dính líu của các công ty dược phẩm.
Trong số vắcxin được tung ra thị trường có vắcxin đã hết hạn và vắcxin kém chất lượng do không được bảo quản đúng cách.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/3 hối thúc Trung Quốc quản lý chặt chẽ hơn đối với thị trường vắcxin ở trong nước sau khi Bắc Kinh triệt phá một đường dây buôn bán vắcxin lậu hồi đầu tháng này./.
Xem thêm tại đây: Trung Quốc chính thức mở cuộc điều tra vụ bê bối vắcxin