Sứ quán VN tại Lào triển khai nghị quyết ĐH Đảng XI

Sáng 2/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Sáng 2/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức quán triệt vàtriển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đến dự có ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đảngviên khu vực Vientiane cùng đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Lào.

Sau lời khai mạc của Đại sứ, Bí thư Đảng ủy Tạ Minh Châu, Hội nghị đã nghePhó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh truyền đạt nội dung các vănkiện Đại hội XI.

Bằng lý luận và các dẫn chứng sinh động, ông đã phân tích sâu sắc những điểmmới của các văn kiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế-xãhội 2011-2020, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hộiđại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Sau khi nghe các báo cáo, Hội nghị đã quán triệt và thông qua chương trìnhhành động, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tưtưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảngviên và tổ chức Đảng; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh,” chuyển hướng chỉ đạo từ học tập sang làm theo tưtưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn cuộc vận động với công tác xây dựngĐảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua trong cơ quan, đơnvị.

Hội nghị cũng nhất trí mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thôngtin đối ngoại; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên,quần chúng, cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc gìn giữ, bảo vệ,phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàndiện Việt Nam-Lào đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc trong bối cảnhmới.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức tập hợp và phát huy sức mạnh tổnghợp của các doanh nghiệp, sinh viên, của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, khắcphục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mọi tìnhhuống.

Cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động, tíchcực góp phần thiết thực để đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển lêntầm cao mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực, tăngcường củng cố kiên toàn các tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của tổchức Đảng và đảng viên; tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quần chúng, côngtác cộng đồng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nộibộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng gặp làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Konstantin Chuychenko. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác pháp lý Việt Nam-Liên bang Nga

Hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Nga có thể được coi là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo quốc phòng với Campuchia

Trung tướng Lê Văn Hướng và Đại tướng Sao Sokha nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Trung tướng Lê Văn Hướng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, đồng thời sẵn sàng cử các đoàn công tác sang Campuchia trao đổi kinh nghiệm hoặc đón các đoàn Campuchia sang Việt Nam tham quan, tìm hiểu thực tế.